Bí thư Bình Định: 'Có dự án hơn 2 năm không giải phóng xong mặt bằng'

Thanh Quân
Thanh Quân
10/11/2023 13:32 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phê bình nhiều dự án triển khai hơn 2 năm nhưng không giải phóng xong mặt bằng làm ảnh hưởng đến việc phát triển KT - XH của tỉnh.

Sáng 10.11, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc kỳ họp lần thứ 13 (kỳ họp chuyên đề lần thứ 7) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Bí thư Bình Định: 'Có dự án hơn 2 năm không giải phóng xong mặt bằng' - Ảnh 1.

Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

THANH QUÂN

Đây là kỳ họp nhằm chia sẻ trách nhiệm và chủ động phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc điều hành của UBND tỉnh Bình Định, thúc đẩy phát triển KT - XH, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Bình Định: 'Có dự án hơn 2 năm không giải phóng xong mặt bằng' - Ảnh 2.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại kỳ họp

THANH QUÂN

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, quyết nghị thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư về kéo dài thời gian thực hiện các dự án nhóm B.

Cụ thể gồm những dự án: hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía bắc khu nhà ở xã hội Nhơn Bình, P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn); hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (khu A2), P.Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía đông chợ Dinh mới, P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn); hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, TT.Tam Quan, H.Hoài Nhơn (nay là P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn); khu vực 1, khu dân cư dọc QL19 mới, xã Phước Lộc (H.Tuy Phước).

Phát biểu kết thúc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng tại TP.Quy Nhơn. Ông Dũng cho rằng Quy Nhơn là một trong số các địa phương giải phóng mặt bằng tốt nhất tỉnh Bình Định khi có những việc tưởng chừng như không thực hiện được nhưng lại làm rất tốt.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phê bình các địa phương giải phóng mặt bằng quá chậm. "Có những dự án hơn 2 năm không giải phóng xong mặt bằng trong khi chỉ có vài hộ dân", ông Dũng dẫn chứng.

Về những tồn tại trên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu các địa phương phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đối với các đơn vị làm chậm tiến độ dự án nhiều lần, sẽ mạnh tay không cho tham gia vào những dự án sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.