Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng ở huyện được UBND TP 'khen'

30/01/2023 18:58 GMT+7

Ngày 30.1, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô, đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại H.Thường Tín.

Theo ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy Thường Tín, trong thời gian vừa qua, cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã khẩn trương tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB, tái định cư dự án.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác GPMB ở huyện được lãnh đạo thành phố 'khen' - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo thành phố kiểm tra địa điểm di dời các ngôi mộ phục vụ GPMB dự án đường Vành đai 4 tại xã Văn Bình (H.Thường Tín)

KHẮC HIẾU

Đến ngày 18.1, huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, GPMB được 38,32/134,53 ha đất nông nghiệp (đạt 28,4%) cho 645 hộ. Tổng số tiền đã chi trả là hơn 346 tỉ đồng tại 6 xã: Hiền Giang, Khánh Hà, Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái và Ninh Sở.

Huyện cũng đã trình và được UBND TP.Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất; chấp thuận địa điểm, quy mô diện tích quy hoạch 4 khu tái định cư, tổng diện tích gần 13 ha. Đồng thời, H.Thường Tín cũng đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng; đang khẩn trương thực hiện các thủ tục về đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô (dự án).

Ngoài ra, huyện cũng đã ban hành các quyết định và thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB 3,3 ha đất để cải tạo nghĩa trang tại xã Văn Bình...

Đến nay, tổng số mộ các xã đã di chuyển được đạt 1.503 ngôi mộ/tổng 1.791 mộ (đạt 83,9%). Trong đó, có 5 xã đã hoàn thành di chuyển mộ là: Khánh Hà, Vân Tảo, Nhị Khê, Duyên Thái và Hồng Vân. Tại xã Văn Bình, còn 286 mộ nổi cần di chuyển, nhưng 100% các gia đình, cá nhân có mộ đều đã chấp hành thực hiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, làm thủ tục di chuyển và ký cam kết thực hiện trước ngày 15.3.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện, xã, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác GPMB dự án; quyết tâm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án như kế hoạch đề ra.

6/7 địa phương đã tích cực GPMB đường Vành đai 4

Trước đó, ngày 27.1, với những nỗ lực và một số kết quả tích cực trong công tác GPMB phục vụ thi công đường Vành đai 4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gửi thư khen Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 huyện: Thanh Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thường Tín, Hoài Đức.

Trong thư, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, dự án này có ý nghĩa quan trọng, tạo ra trục giao thông thúc đẩy phát triển liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 6 huyện nêu trên đã thể hiện sự đồng lòng quyết tâm, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác GPMB.

Dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, bao gồm 103,1 km đường Vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Trong đó, đoạn trên địa bàn Hà Nội khoảng 58,2 km (qua địa bàn 6 huyện: Thanh Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thường Tín, Hoài Đức và Q.Hà Đông); đoạn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km và đoạn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3 km.

Qua tính toán, diện tích đất cần GPMB để đầu tư, xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô khoảng 1.340 ha, trong đó Hà Nội sẽ thu hồi khoảng 741 ha tại địa bàn 7 quận, huyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.