Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên

20/06/2022 11:40 GMT+7

Sáng 20.6, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022).

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm và chúc mừng tập thể những người làm báo của Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

ĐỘC LẬP

Đại diện Báo Thanh Niên tiếp đoàn có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập và các thành viên trong Ban Biên tập.

Chúc mừng tập thể những người làm Báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sức bật của Báo Thanh Niên trước những khó khăn chung của đại dịch Covid-19. Bí thư Nguyễn Minh Triết cho biết Ban Bí thư ghi nhận Báo Thanh Niên thời gian qua luôn có được nhiều điểm mới từ công việc chuyên môn, nhiệm vụ chính trị cho đến những việc phát sinh theo định hướng của Ban Bí thư.

Bí thư Nguyễn Minh Triết cho biết Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao nhiều điểm mới của Báo Thanh Niên từ công việc chuyên môn, nhiệm vụ chính trị đến những việc phát sinh theo định hướng của Ban Bí thư

ĐỘC LẬP

“Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đại diện Ban Bí thư, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Hội đồng Đội T.Ư đến chúc mừng Báo Thanh Niên, mong Báo tiếp tục là tiếng nói của Đoàn Thanh niên và các tổ chức do Đoàn làm nòng cốt. Hiện nay tin xấu độc thì nhiều và dễ tiếp cận đến người trẻ nên rất cần những kênh chính thống như Báo Thanh Niên để kịp thời thông tin và định hướng. Rất mong Ban Biên tập và đội ngũ người làm báo của Báo luôn giữ vững niềm tin, dù trong những khó khăn chung nhưng vẫn vượt qua được và có được nhiều khởi sắc”, Bí thư Nguyễn Minh Triết gửi gắm.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (phải) giới thiệu với Bí thư Nguyễn Minh Triết cuốn đặc san của Báo Thanh Niên chào mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6)

ĐỘC LẬP

Đáp lại tình cảm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ: “Chúng tôi rất cảm động khi Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm rất lớn cho báo chí của Đoàn nói chung, trong đó có Báo Thanh Niên”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng thông tin đến Ban Bí thư trong lần đến thăm và chúc mừng báo nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã khẳng định Báo Thanh Niên là một tờ báo trung ương duy nhất có trụ sở ở TP.HCM, dù đứng trên “đất khách quê người” nhưng vẫn khẳng định được vị thế, những năm qua báo đã thể hiện được tấm lòng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM bằng nhiều hoạt động thiết thực qua các chương trình trong và sau đại dịch, trong đó có Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cuốn sách "Đẹp mãi những tấm lòng" được in ra từ cuộc thi viết Sống đẹp trên Báo Thanh Niên

ĐỘC LẬP

“Chúng tôi lúc nào cũng tự hào là cơ quan của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và diễn đàn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Chúng tôi sẽ luôn hết sức cố gắng và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Chúng tôi rất cảm động trước sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Ban Bí thư với Báo Thanh Niên trên nhiều mặt công tác, từ định hướng nội dung đến hỗ trợ trên nhiều mặt khác nhau”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ.

Báo Thanh Niên có nhiều hoạt động ý nghĩa

Ảnh

Cũng trong sáng 21.6, tại tòa soạn TP.HCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (ảnh).

Đại diện Báo Thanh Niên tiếp đoàn có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập và các thành viên trong Ban Biên tập.

Thay mặt Hội đồng Đội Trung ương, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao công tác nội dung cũng như nhiều hoạt động sau mặt báo hướng đến cộng đồng nhiều ý nghĩa của Báo Thanh Niên. Đặc biệt, chương trình đầy ý nghĩa nhân văn “Cùng con đi tiếp cuộc đời” của Báo Thanh Niên nằm trong chuỗi chương trình “Nối vòng tay thương” do Trung ương Đoàn phát động từ cuối năm 2021 đã kết nối hiệu quả các tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, đồng hành hỗ trợ trẻ em, học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 một cách lâu dài và bền vững cho đến năm 18 tuổi.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Thanh Niên, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho biết tính từ thời điểm phát động hồi tháng 9.2021 cho đến nay, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành của bạn đọc khắp mọi miền đất nước và tính đến nay, đã đóng góp vào hơn 10,6 tỉ đồng. Tấm lòng yêu thương của bạn đọc đã được Báo Thanh Niên nhanh chóng chuyển đến các trẻ mồ côi với hơn 1.600 em được hỗ trợ khẩn cấp; 222 em với nhiều lứa tuổi (từ tiểu học cho đến hết lớp 12) được nhận bảo trợ lâu dài trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh Đông Nam Bộ.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn trong thời gian tới, Báo Thanh Niên tiếp tục kết nối hiệu quả hơn nữa với các tổ chức, nhà hảo tâm để phối hợp cùng Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương có thêm nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thông qua chương trình “Nối vòng tay thương” nhằm chăm lo thiết thực về vật chất lẫn tinh thần cho thiếu nhi nói chung và cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 nói riêng trên khăp cả nước.

Gia An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.