Bí thư Thành ủy TP.HCM: Cán bộ không được nhận việc rồi 'rê bóng'

29/05/2023 16:02 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định khối lượng công việc sắp tới rất nặng nề, lưu ý cán bộ không được thoái thác, né tránh hoặc nhận việc rồi "rê bóng" ảnh hưởng đến công việc chung.

Sáng 29.5, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm tháng 6. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM cho biết công tác lãnh đạo UBND TP.HCM thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội được tập trung, phân công thành viên xử lý các công việc. Dù vậy, vẫn còn nhiều nội dung báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chậm.

Về tình hình kinh tế, Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM nhận định kinh tế thế giới sắp tới sẽ còn khó khăn, các chỉ số xuất nhập khẩu của thành phố đang giảm, đơn hàng của doanh nghiệp giảm 20 - 30%, lượng hàng tồn kho lớn. Đối với xuất khẩu, có hiện tượng hàng xuất khẩu đi qua nước bạn nhưng phải ký gửi nhà nhập khẩu nước ngoài, gọi là tồn kho ngoài nước.

Bí thư TP.HCM: Không được nhận việc rồi 'rê bóng' - Ảnh 1.

Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2023

SỸ ĐÔNG

Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các chủ trương, chính sách ban hành kịp thời nhưng còn độ trễ đưa vào cuộc sống. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu TP.HCM phải là nơi đi đầu thực hiện các chủ trương này.

Ông Phan Văn Mãi đánh giá tình hình 5 tháng đầu năm, kinh tế chuyển biến tích cực, các chỉ số sản xuất công nghiệp, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, du lịch, vận tải, giải ngân đầu tư công có chuyển biến khá rõ; thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản đang ấm lên.

Dù vậy, lĩnh vực kinh tế có nhiều yếu tố cần quan tâm như doanh nghiệp còn khó khăn về thị trường, vốn, hàng tồn kho cũng như thủ tục về phòng cháy chữa cháy, đất đai, môi trường. "Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM sẽ tập trung hơn, quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm", ông Mãi nói.

Bí thư TP.HCM: Không được nhận việc rồi 'rê bóng' - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu giải quyết nhanh các thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp

SỸ ĐÔNG

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, ông Phan Văn Mãi cho biết Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM sẽ tập trung lãnh đạo giải quyết những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp để tạo niềm tin thị trường, tránh tình trạng bày ra nhiều nhưng không xử lý dứt điểm.

Song song đó, UBND TP.HCM nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trình HĐND TP.HCM trong tháng 7; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; chăm lo, nuôi dưỡng nguồn thu, giải quyết nhanh các thủ tục hoàn thuế và hải quan. "Doanh nghiệp đang gặp khó khăn nên rất cần vốn", ông Mãi nói.

"Doanh nghiệp đang bươn chải để gồng gánh"

Thu ngân sách của TP.HCM có chiều hướng giảm trong tháng 4 và tháng 5 do hoạt động của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết thu ngân sách giảm hơn 7.500 tỉ đồng khi thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế trong 5 tháng đầu năm. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt gần 202.000 tỉ đồng, đạt 43% dự toán.

Ông Minh cho rằng cần có giải pháp kiểm soát nguồn vốn giải ngân đầu tư công, kinh tế phi chính thức, kinh tế đêm; đồng thời tăng cường tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên.

Bí thư TP.HCM: Không được nhận việc rồi 'rê bóng' - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM

SỸ ĐÔNG

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cho rằng cần tập trung mở thị trường mới, thị trường ngách, sắp tới tổ chức hội chợ xuất khẩu tìm kiếm cơ hội mới.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM cũng thành lập nhóm doanh nghiệp đầu ngành để thúc đẩy vai trò dẫn dắt, tận dụng các cơ hội từ nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua trong tháng 6.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận phần lớn doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, phải cố gắng bươn chải để gồng gánh. Đối với doanh nghiệp nhà nước, ông Hoan đề xuất thành lập tổ công tác trực tiếp giải quyết toàn bộ vướng mắc bởi người phụ trách chỉ duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chưa kể, nhiều vướng mắc của doanh nghiệp nhà nước là giống nhau nên cần giải pháp xử lý thống nhất.

Đối với mặt bằng của đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, nhiều ý kiến thống nhất cho rằng cần phải khai thác để tạo nguồn thu, thay vì để trống vừa lãng phí, vừa mất chi phí bảo vệ, duy tu thường xuyên.

Chuẩn bị thực hiện các cơ chế vượt trội

Trao đổi tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh những tín hiệu tích cực của kinh tế trong tháng 5 cho thấy sự phản ứng chính sách kịp thời đã mang lại hiệu quả, cùng với đó là sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Hầu hết các cơ quan chính quyền đều có kế hoạch cụ thể, chi tiết; gặp gỡ, đối thoại lắng nghe tháo gỡ vướng mắc khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Nhiều việc vướng mắc từ chục năm, nay tháo gỡ đã có kết quả.

Bí thư TP.HCM: Không được nhận việc rồi 'rê bóng' - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị

SỸ ĐÔNG

Về quá trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017, ông Nên cho biết dự thảo được Đảng đoàn Quốc hội, người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học đánh giá cao. Nhưng điều quan trọng là triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh nhất có thể.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM chuẩn bị các nội dung tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình HĐND TP.HCM triển khai ngay sau khi được Quốc hội thông qua. "Dứt khoát không để khởi động chậm, ngay bây giờ phải chuẩn bị để khi Quốc hội quyết là triển khai ngay", ông Nên nhấn mạnh.

Liên quan đến một số vụ việc cụ thể, người đứng đầu Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng cùng các thành viên, UBND TP.HCM, cơ quan chính quyền rà soát các phần việc được giao, nếu chậm phải có lý do, giải trình và phương hướng cho thời gian tới. Tinh thần chung là phân công, phân cấp, giao quyền, ủy quyền gắn với cơ chế kiểm soát, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch.

Bí thư TP.HCM: Cán bộ không được nhận việc rồi 'rê bóng' - Ảnh 5.

Lãnh đạo TP.HCM lưu ý tình trạng cán bộ nhận việc rồi "rê bóng", ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung

NHẬT THỊNH

Về đội ngũ cán bộ, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. "Ai mà không dám nghĩ, không dám làm thì nói thẳng ra để tổ chức có cách xử lý", ông Nên nhấn mạnh. Tương tự, ở từng đơn vị phải xem xét xử lý cụ thể cấp dưới là ai, bộ phận nào chứ không nói chung chung.

"Sợ sai, sợ vi phạm là chính đáng nhưng sợ đến mức không làm những việc phải làm thì là quá đáng", ông Nên nói. Bên cạnh đó, người đứng đầu thành phố cũng lưu ý đến hiện tượng cán bộ nhận việc rồi "rê bóng", ảnh hưởng đến công việc chung.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu tập trung các giải pháp cụ thể để thúc đẩy 3 trụ cột: chi tiêu nội địa, đầu tư công và xuất khẩu, nhất là mở rộng thị trường với các tỉnh, thành phố trên thế giới mà TP.HCM có chương trình hợp tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.