Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ khai giảng ở ngôi trường 110 năm tuổi

Bích Thanh
Bích Thanh
05/09/2023 13:06 GMT+7

Sáng nay, gần 1,7 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông của TP.HCM đã chính thức bước vào năm học mới. Gần 2.000 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, cùng học sinh đón chào năm học 2023-2023 trong không khí háo hứng, trang trọng và đầy ý nghĩa.

Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ khai giảng ở trường thành lập cách đây 110 năm - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng năm học mới với học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

NGỌC DƯƠNG

Gần 2.000 học sinh, giáo viên của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) đã hân hoan đón chào một năm học mới với sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP.HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Hiếu...

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết, mục tiêu năm học mới là xây dựng một nhà trường ổn định, phát triển với các nguyên tắc luôn được tôn trọng. Đó là việc học tập và rèn luyện của học sinh nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và xã hội luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động trong trường.

Lễ khai giảng đặc biệt của thủ khoa lớp 10 ở ngôi trường 110 tuổi

Xây dựng môi trường giáo dục, học tập, làm việc thân thiện, truyền cảm hứng, sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau giữa thầy và trò, giữa các thành viên trong trường; trao đổi hợp tác với các trường trong và ngoài nước hiệu quả nhất, có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế, trở thành những công dân toàn cầu. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đoàn kết, gắn bó, yêu nghề, đồng tâm hiệp lực phấn đấu vì học sinh thân yêu, vì danh dự, uy tín của nhà trường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ khai giảng ở trường thành lập cách đây 110 năm - Ảnh 2.

Học sinh bày tỏ niềm vui trong ngày khai giảng

NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa các thiết bị dạy học, xây dựng, tu sửa phòng học, nhà vệ sinh, các phòng thực hành thí nghiệm... Đồng thời, bảo tồn những nét đẹp cổ kính của ngôi trường được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật của thành phố.

Nữ hiệu trưởng gửi gắm: "Năm học mới lại mở ra trước mắt chúng ta những chân trời mới với những thời cơ, thách thức, những mục tiêu phấn đấu mới. Chúng tôi tin rằng bằng tâm huyết của người thầy, bằng những rèn luyện, học tập của học sinh, trường chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới, lập thành tích để chào mừng 110 năm thành lập trường Áo Tím - Gia Long - Minh Khai.

Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ khai giảng ở trường thành lập cách đây 110 năm - Ảnh 3.

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nhận bằng khen của TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Bà Chương mong muốn: "Minh Khai sẽ là ngôi nhà chung, là tình yêu và khởi đầu hành trình chinh phục tri thức và tương lai của chính các em. Tập thể các thầy giáo, cô giáo, nhân viên toàn trường sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới và sáng tạo nhiều hơn nữa để vun đắp cho hành trang vào đời của các em thêm đầy đặn. Cha mẹ các em sẽ cùng với thầy cô chung tay xây dựng ngôi trường Nguyễn Thị Minh Khai thật sự là một ngôi trường mơ ước của các thế hệ học sinh, để mỗi ngày các em đến với ngôi trường này đều có được nụ cười, niềm vui và hạnh phúc".

Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ khai giảng ở trường thành lập cách đây 110 năm - Ảnh 4.

Học sinh vui vẻ trong lễ khai giảng năm học mới

BẢO CHÂU

Cũng trong sáng nay, hệ thống Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) đã chào đón hơn 1.500 học sinh đầu cấp từ các khối lớp 1, 6, 10. 

Sẵn sàng cho năm học mới, Asian School đã nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo các tiêu chí về không gian học đường của một trường phổ thông quốc tế với tính thẩm mỹ cao, tạo ra không gian giúp học sinh phát triển toàn diện. Nhiều tiện ích được nhà trường đầu tư như: hồ bơi, sân thể thao đa năng, phòng chiếu phim, âm nhạc, máy tính, mỹ thuật, thư viện, STEM Center, phòng thực hành - thí nghiệm, khu công nghệ, khu thư giãn... phục vụ tối đa nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí và phát triển cho mỗi học sinh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM dự lễ khai giảng ở trường thành lập cách đây 110 năm - Ảnh 5.

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1) tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh trong ngày khai giảng

BẢO CHÂU

Hòa trong không khí vui tươi của ngày đầu năm học mới, hôm nay Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1) đã chào đón 261 học sinh lớp 1.

Ngoài hoạt động truyền thống của lễ khai giảng, nhà trường tổ chức phần hội với các hoạt động vui chơi, tạo sự gắn kết giữa giáo viên và học sinh. Mong muốn của nhà trường là thông qua đó, thầy cô giáo tạo niềm tin, gần gũi để học sinh thấy vui mỗi ngày đến trường.

Tiếng trống tựu trường đồng loạt điểm, hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Bà Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1), chia sẻ: "Với một tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, có trách nhiệm, cha mẹ học sinh tin tưởng, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo thực hiện tốt các hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho học sinh. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân để thành công trong xây dựng thương hiệu nhà trường và thúc đẩy mục tiêu là nơi học sinh được trao quyền để tạo sự khác biệt và phát triển thành công dân toàn cầu". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.