Tại kỳ họp HĐND TP.HCM cuối năm diễn ra ngày 9.12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đặc biệt nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã kết luận, là vấn đề cấp bách, mang quyết tâm chính trị cao.
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, cấp trung ương đã ban hành các chỉ đạo cụ thể, các địa phương, bao gồm TP.HCM, phải thực hiện quyết liệt.
"Trong quá trình kiện toàn bộ máy, thành phố cần đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt, không để gián đoạn công việc, không để trống các địa bàn hoặc lĩnh vực", Bí thư Nên nhấn mạnh và lưu ý trong quá trình thực hiện, từ cấp thành phố đến địa phương và cơ sở, cần bám sát các kế hoạch hành động, chương trình đã đề ra và nghiên cứu sâu các đề án lớn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp HĐND cuối năm
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Việc này phải được tiến hành nghiêm túc, dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn, đồng thời tính đến những yếu tố đặc thù của TP.HCM để đảm bảo không chỉ phát huy những mặt tích cực mà còn phải nhận diện rõ các vướng mắc để có đề xuất giải pháp phù hợp.
Bí thư Nên nhấn mạnh rằng TP.HCM phải chủ động tính toán kế hoạch của mình, không được quyền đổ lỗi do sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng đến tiến độ hay chất lượng công việc.
Không phiêu lưu khi TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 'hai con số'
Bí thư Nên đánh giá năm 2024, TP.HCM đã vượt qua nhiều thách thức lớn để hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra. Trong đó, đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) dự kiến đạt 7,17%, thu ngân sách đạt hơn 500.000 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2023 và đóng góp 27% tổng thu ngân sách quốc gia.
Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, TP.HCM còn nhiều tồn tại, điển hình là tốc độ giải ngân đầu tư công hiện đạt chỉ 33% là còn thấp so với kế hoạch. Nhiều dự án lớn như Rạch Xuyên Tâm, cải tạo nhà ở ven kênh rạch, các công trình giao thông, chống ngập… chưa đạt tiến độ đề ra.
Nhìn về năm 2025, Bí thư Nên nhấn mạnh đây là thời điểm quan trọng, mang tính bước ngoặt để thành phố tăng tốc và bứt phá các mục tiêu chiến lược.
Theo đó, TP.HCM cần thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng và cải thiện đời sống nhân dân; cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ các công trình và tăng cường chuyển đổi số; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý triệt để các vấn đề còn tồn đọng.
Bí thư Nên đề nghị HĐND TP.HCM xem xét, điều chỉnh và bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của thành phố.
Đề cập đến mục tiêu tăng trưởng GRDP mới của TP.HCM năm 2025 lên trên 10%, Bí thư Nên cho biết cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, phấn đấu tìm kiếm giải pháp khả thi để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.
"Chúng ta không phiêu lưu hay duy ý chí, mà tất cả các chỉ tiêu đều được xây dựng trên cơ sở thực tế và chúng ta cần có các giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế", Bí thư Nên nhấn mạnh và lưu ý thêm việc thúc đẩy tăng trưởng phải đi đôi với hiệu quả sử dụng nguồn lực, cải thiện hệ thống an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đặc biệt lưu ý việc tập trung tối đa nguồn lực để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm chào mừng 50 năm thống nhất đất nước, xem đây là bước đệm quan trọng để thành phố bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Hiện TP.HCM thực hiện 2 nội dung liên quan đến tinh gọn bộ máy gồm sáp nhập 80 phường và sắp xếp lại các cơ quan theo chủ trương chung của Trung ương.
Cụ thể, từ tháng 1.2025, TP.HCM sáp nhập 80 phường để thành lập 41 phường mới, dự kiến có hơn 1.000 cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách dôi dư. Với các nhân sự này, TP.HCM sắp xếp theo lộ trình 5 năm, đồng thời có chính sách hỗ trợ thêm.
Về tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM định hướng sáp nhập, tổ chức lại hoặc kết thúc hoạt động một số ban của Đảng trực thuộc Thành ủy. Sau sắp xếp, Đảng bộ TP.HCM còn 27 đảng bộ trực thuộc, giảm 24 đảng bộ.
Ở khối chính quyền, TP.HCM nghiên cứu sáp nhập 10 sở, kết thúc hoạt động của 2 sở, sắp xếp lại một số cơ quan hành chính; UBND TP.HCM dự kiến giảm 8 sở và 5 cơ quan hành chính khác. Đồng thời, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các ban quản lý, các đơn vị sự nghiệp báo chí, giáo dục, y tế cũng được nghiên cứu sắp xếp lại.
Đối với cấp huyện, TP.HCM sắp xếp, sáp nhập Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo, sáp nhập Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính - kế hoạch; kết thúc hoạt động Phòng LĐ-TB-XH.
Bình luận (0)