Bí thư Thành ủy TP.HCM thăm, tặng quà tết tại tỉnh Lâm Đồng

04/01/2023 17:09 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền, gia đình chính sách, các hộ nghèo, người lao động tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 4.1, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền, tặng quà gia đình chính sách khó khăn, các hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Nên thăm và chúc tết tại tỉnh Lâm Đồng

VÕ LAN

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Trần Kim Yến, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM; đại diện Bộ LĐ-TB-XH.

Đại diện tỉnh Lâm Đồng, tiếp đoàn có ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các cán bộ lãnh đạo...

Ông Nguyễn Văn Nên thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tương

VÕ LAN

Thăm, tặng quà tết thương binh 1/4 Phạm Văn Nhật

VÕ LAN

Tại H.Đức Trọng (Lâm Đồng), đoàn đi thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Tương (xã Hiệp Thạnh) và thương binh 1/4 Phạm Văn Nhật (TT.Liên Nghĩa).

Cũng tại H.Đức Trọng, đoàn đã chúc tết, tặng 118 suất quà cho người có công và thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác chúc tết, tặng 118 suất quà cho người dân H.Đức Trọng

VÕ LAN

Với vai trò là Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên tỏ lòng biết ơn và tri ân chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong thời khắc người dân TP.HCM gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm cần thiết cho TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn chính quyền và nhân dân Lâm Đồng trong thời gian tới tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.