Bí thư TP.HCM: Bình tĩnh tìm giải pháp đưa kinh tế khởi sắc trở lại

01/04/2023 09:35 GMT+7

Dù triển khai nhiều việc nhưng kinh tế TP.HCM quý 1 chỉ tăng trưởng 0,7%, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng cần bình tĩnh đánh giá, đề ra giải pháp đưa kinh tế khởi sắc trong 3 quý tới.

Sáng 1.4, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và nhiệm vụ, giải pháp quý 2 năm 2023 với chủ đề "Thúc đẩy đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm".

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh TP.HCM tăng trưởng kinh tế quý 1 chỉ 0,7%, con số được nhiều chuyên gia nhận định là không quá bất ngờ nhưng đáng lo ngại.

Trong phần trao đổi đầu phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói 3 năm nay tình hình thế giới có nhiều biến động bất định, phức tạp; TP.HCM hội nhập sâu rộng nên ảnh hưởng ít nhiều bởi tình hình thế giới và trong nước.

Theo ông Nên, năm 2021, TP.HCM phải phòng chống dịch bệnh trong điều kiện rất ngặt nghèo. Năm 2022 phục hồi tốt và là tiền đề để đặt ra quyết tâm lấy lại những thứ đã mất. Đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023, TP.HCM dự báo năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn, thử thách.

Bí thư TP.HCM: Bình tĩnh tìm giải pháp đưa kinh tế khởi sắc trở lại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng cần có giải pháp khả thi đưa kinh tế khởi sắc trở lại

NGUYÊN VŨ

Phải có giải pháp khả thi để đưa kinh tế 3 quý còn lại của năm tăng trưởng tốt

Về chỉ số tăng trưởng trong quý 1, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói rằng "không ngờ thấp đến mức sâu như thế". 

Trong những ngày qua, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu chính sách, kinh tế xã hội đã đánh giá, đặt câu hỏi và giải đáp về sự tăng trưởng này. 

Ông Nên nhận định đó là những đánh giá với tinh thần khách quan, tương đối chính xác, sẻ chia với thành phố. "Hiện nay cả xã hội đang quan tâm với tinh thần cả nước vì TP.HCM. Chúng ta phải tự xem lại mình để nỗ lực, thúc đẩy", ông Nên nói.

Người đứng đầu TP.HCM cũng cho biết bản thân nhận được nhiều chia sẻ của chuyên gia rằng sự bật dậy trong năm 2022 chỉ là sự gượng gạo chứ chưa bền vững, bởi những tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19. 

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, các sở, ngành cần nhìn nhận từng khía cạnh để đánh giá khách quan và nghiêm túc nhất, những gì đã làm, đang làm và sẽ làm, đặc biệt là các giải pháp quý 2 và các quý sau, năm sau.

Mục tiêu mà TP.HCM đề ra là phải có giải pháp khả thi đưa kinh tế 3 quý còn lại của năm tăng trưởng tốt để bù lại mức tăng trưởng thấp của quý 1. 

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận định công tác triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách từ Trung ương rất nghiêm túc, giao nhiệm vụ kịp thời, triển khai công trình trọng điểm quyết liệt, cải cách hành chính được đánh giá có chuyển biến. Tuy nhiên, kết quả mang lại chưa đạt như kỳ vọng. 

"Chúng ta làm nhiều nhưng cần hiệu quả trong bối cảnh hiện nay", ông Nên yêu cầu.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói thêm khó khăn của thành phố cũng là khó khăn chung của doanh nghiệp. 

"Có những doanh nghiệp khó khăn, đứng bên bờ vực phải bán đứa con của mình, nhưng họ cũng bình tĩnh xử lý", ông Nên dẫn chứng, đồng thời cho rằng cần bình tĩnh đánh giá khách quan, đề ra giải pháp để đưa kinh tế TP.HCM khởi sắc trở lại.

Giải ngân đầu tư công thấp

Trong quý 1/2023, tổng thu ngân sách của TP.HCM ước đạt gần 125.000 tỉ đồng, đạt 26,6% dự toán năm và bằng 98,5% so cùng kỳ. 

Về đầu tư công, tính đến ngày 24.3, thành phố đã giải ngân 951 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 2% tổng số vốn giao.

Cũng trong quý 1, có hơn 9.100 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới hơn 84.300 tỉ đồng, tăng 7,7% về số lượng và giảm gần 40% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; 839 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. 

Về thu hút đầu tư nước ngoài, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP.HCM thu hút được khoảng 497 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ.

Bình luận (5)

avatar-user
duc tri nguyen

Tình hình kinh tế thế giới khó khăn đó là điều đã biết trước nên TP.HCM khó khăn ở thời điểm hiện tại không có gì phải nói, cái đáng nói là TP.HCM đang có dấu hiệu tụt hậu so với các địa phương khác trong nước mà TP vẫn đang loay hoay chưa không có giải pháp triệt để. Hệ thống hạ tầng giao thông nội đô không chịu đầu tư mở rộng, xuống cấp cái này có làm nhưng với tốc độ rùa bò, tàu điện ngầm thì sao, con đường vào cảng Cát Lái bao giờ được thông thoáng, quốc lộ 1A kẹt xe hàng ngày bao giờ được mở rộng làm cầu vượt, cây cầu nối Cần Giờ với phần còn lại của tp bao năm vẫn chưa có, quận 12, hóc môn, bình chánh bao giờ mới phát triển sao mọi thứ cứ dồn vào Thủ Đức...? Thành phố chúng ta có gì để thu hút du lịch hơn các địa phương khác? Những vấn đề nội tại không khắc phục sao lại là vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài? Cái đường vào nhà anh quá nhỏ anh không làm nhưng đã vội làm đường thông qua nhà hàng xóm? Về bất động sản thì hiện nay gần như đứng hình, ngân hàng thì thừa tiền doanh nghiệp thì không vay được, quy hoạch thì rối đụng tới đâu là vướng cơ chế, một tp lớn nhất nước nhưng nhìn cảnh ruộng đồng nơi thì trồng trọt có lệ nơi bỏ hoang như vậy có quá lãng phí tài nguyên không, tại sao phải giữ lấy đất nông nghiệp nhiều đến như vậy...? Theo tôi, nếu những điều này không sớm khắc phục thì TP.HCM sẽ tụt lại phía sau.

Trả lời 0 2 năm trước
avatar-user
Noi Ha

Khách quan đánh giá các nguyên nhân chủ quan, bình tĩnh điều chỉnh và phát động phong trào cùng toàn dân thành phố ra quân thực hiện. Xin nêu một số nguyên nhân chủ quan : Chính sách nuôi dưỡng nguồn thu từ 2019 covi ? Chính sách dãn, giảm thuế ... cho doanh nghiệp và người lao động ? Các gói vay tín dụng tiêu dùng ? Chính sách tháo gỡ thị trường bds cho cả bên mua và bán ? Chính sách tài chính - tiền tệ đối với dn thành phố ? Phong trào vận động bà con giảm giá thuê mặt bằng, giá thuê khách sạn lưu trú ? Về du lịch thì ngay gia dịch vụ trong sân bay cao gấp 15 làn giá ngoài sân bay, nhập cảnh xếp hàng cả 2 h đồng hồ, dao chơi quanh thành phói thấy toàn mặt bằng đóng cửa không còn sầm uất, thu hút khách ... Quá nhiều nguyên nhân chủ quan !

Trả lời 0 2 năm trước
avatar-user
Nguyen PTV

Sắp qua đến giữa năm rồi, còn bình tĩnh gì nữa ta, cán bộ thì vẫn có thu nhập bình thường, chứ người dân nhiều người đã mất việc trong khi vật giá leo thang, bên cạnh cả núi chi phí (nhà cửa, học hành, y tế,...) nên không có cơ hội để bình tĩnh đâu.

Trả lời 0 2 năm trước
Xem thêm bình luận (2)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.