Bí thư TP.HCM: Cán bộ tận tụy, liêm chính thì người dân sẽ ủng hộ

21/12/2022 21:58 GMT+7

TP.HCM cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, liêm chính phục vụ người dân.

Thông điệp trên được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ trong buổi gặp mặt thân mật cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2022) và 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2022), diễn ra chiều 21.12.

Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định 78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ cùng sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên gặp gỡ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn

nguyên vũ

Trao đổi về sự phục hồi của TP.HCM sau dịch Covid-19, ông Nên nhấn mạnh đến tình đoàn kết quân dân trong những thời khắc khó khăn đã góp phần giúp TP.HCM cùng cả nước đã vượt qua đại dịch. Đến nay, tình hình kinh tế, xã hội thành phố phục hồi khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 trên 9%. TP.HCM xác định năm 2023 sẽ là năm bản lề để hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Nói về các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, tận tụy, liêm chính phục vụ người dân. Khi đó, người dân sẽ ủng hộ, góp sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nên cũng cho biết TP.HCM đã đề xuất Trung ương tháo gỡ các điểm nghẽn trong 3 khâu đột phá: thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực. Muốn tháo gỡ, phần nào thuộc trách nhiệm của TP.HCM thì sẽ cố gắng thực hiện, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phần nào vượt thì báo cáo cáo cấp trên.

“Hiện nay phần lớn là vượt khung của thành phố. Cho nên chúng ta mạnh dạn báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ, xin ý kiến Quốc hội cho cơ chế chọn TP.HCM là địa bàn thí điểm những vấn đề mới”, ông Nên nói, và nhấn mạnh “đầu tàu tăng tốc thì đoàn tàu chuyển bánh và đi lên”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.