Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm làm việc với Tổ chức Năng suất châu Á

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/03/2024 19:03 GMT+7

Tại buổi làm việc với Tổ chức Năng suất châu Á (APO), Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị APO quan tâm đến thanh niên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên, lao động trẻ, để đào tạo nâng cao năng suất trong lao động.

Chiều 6.3, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, đã có buổi tiếp xã giao TS Indra Pradana Singawinata, Tổng thư ký Tổ chức Năng suất châu Á (APO).

Cùng dự có các thành viên của APO, Hội đồng Cơ quan công nhận của APO và lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm làm việc với Tổ chức Năng suất châu Á- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm (bên phải) tặng quà lưu niệm cho TS Indra Pradana Singawinata

TRỊNH LÝ

Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, hiện nay, lực lượng thanh niên Việt Nam chiếm 35% trong tổng số người lao động. Đây là lực lượng đông đảo, vì vậy, việc tăng năng suất của đội ngũ lao động này hết sức quan trọng.

Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn sau buổi làm việc hôm nay sẽ có nhiều chương trình phối hợp giữa hai bên, nhằm đẩy mạnh việc triển khai phong trào tăng năng suất cho đoàn viên, thanh thiếu niên tại Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị APO quan tâm đến thanh niên Việt Nam, đặc biệt là đối tượng sinh viên, lao động trẻ, để đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động.

Các hoạt động hỗ trợ thông qua việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức các khóa đào tạo cho đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là việc áp dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm làm việc với Tổ chức Năng suất châu Á- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao đổi thông tin tại buổi làm việc

TRỊNH LÝ

Thống nhất ý kiến của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm, ông Indra Pradana Singawinata hy vọng cuộc gặp hôm nay sẽ là tiền đề tốt cho sự phối hợp, hợp tác trong các chương trình sắp tới. APO sẽ gửi các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho T.Ư Đoàn để triển khai.

Ông Indra Pradana Singawinata cho biết, APO là một tổ chức phi chính phủ có mục tiêu hỗ trợ các nước thành viên trong việc phát triển năng suất của khu vực. Trong những năm gần đây, thanh niên được coi là đối tượng vàng, đặc biệt được quan tâm để phát triển phong trào năng suất và tư duy năng suất cho thế hệ trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.