T.Ư Đoàn coi công tác luân chuyển cán bộ là 'khâu quan trọng'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/03/2024 12:37 GMT+7

Tại hội nghị xin ý kiến chuyên gia về dự thảo Báo cáo kết quả Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng và Báo cáo kết quả Đoàn Thanh niên thực hiện Điều lệ Đảng, T.Ư Đoàn cho biết coi công tác luân chuyển cán bộ là khâu quan trọng.

Sáng 5.3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị xin ý kiến chuyên gia về dự thảo Báo cáo kết quả Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng (giai đoạn 2021 - 2025) và Báo cáo kết quả Đoàn Thanh niên thực hiện Điều lệ Đảng (giai đoạn 2011 - 2025) trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, cùng chủ trì hội nghị.

T.Ư Đoàn coi công tác luân chuyển cán bộ là 'khâu quan trọng'- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Lương và anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị

BẢO ANH

Đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng hiệu quả

T.Ư Đoàn cho biết, trong thời gian qua, toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống ngày càng hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động.

Với quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, việc ứng dụng chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở, với nhiều hoạt động sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được các cấp bộ Đoàn thực hiện đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống. Các thông tin liên quan đến âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tuyên truyền mạnh mẽ.

T.Ư Đoàn coi công tác luân chuyển cán bộ là 'khâu quan trọng'- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Tường Lâm báo cáo đề dẫn tại hội nghị

BẢO ANH

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động thực hiện công tác luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn thanh niên cấp tỉnh và cấp huyện. Coi luân chuyển cán bộ như một khâu quan trọng trong việc đào tạo thực tiễn cho đội ngũ cán bộ và tăng cường cán bộ cho những địa phương, đơn vị khó khăn.

Báo chí của Đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Trong giám sát và phản biện xã hội, T.Ư Đoàn cho biết, trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản.

T.Ư Đoàn coi công tác luân chuyển cán bộ là 'khâu quan trọng'- Ảnh 3.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

BẢO ANH

Cạnh đó, các cơ quan báo chí của Đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình trong nước và quốc tế, những vấn đề về thanh niên, công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời tham gia thực hiện phản biện xã hội. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời từ báo chí của Đoàn là điều kiện để đoàn viên, thanh niên thực hiện quyền dân chủ, tính tích cực chính trị của mình.

Tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn các đại biểu cho ý kiến vào 2 báo cáo, về tình hình thanh niên hiện nay... để ban tổ chức hội nghị tiếp thu, hoàn thiện và báo cáo lên cấp trên.

"Những kiến nghị, đề xuất đối với T.Ư Đảng, các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư để tổ chức Đoàn cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra, trong đó có công tác xây dựng Đảng", anh Lâm nhấn mạnh.

T.Ư Đoàn coi công tác luân chuyển cán bộ là 'khâu quan trọng'- Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu kết luận hội nghị

BẢO ANH

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao 2 báo cáo của T.Ư Đoàn và cho rằng T.Ư Đoàn đã triển khai công tác này rất khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, khoa học. Cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, các ý kiến của đại biểu sẽ được tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo.

Anh Lương nhấn mạnh: "T.Ư Đoàn xác định đây là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa và là thời cơ của Đoàn Thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng. Chúng tôi đã lựa chọn những vấn đề căn cơ, gắn với chức năng, nhiệm vụ, có luận cứ về khoa học, thực tiễn và có tính giá trị cao để xây dựng báo cáo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.