Bị Trung Quốc sa thải sau trận thua U.22 Việt Nam, ‘phù thủy’ Hiddink đến Curacao

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/08/2020 10:10 GMT+7

Điểm dừng chân mới nhất của HLV nổi tiếng Guus Hiddink là tuyển Curacao sau khi bị sa thải khỏi ghế huấn luyện tuyển Olympic Trung Quốc từ thất bại bẽ mặt trước Việt Nam vào năm ngoái.

Theo AFP, chiến lược gia 73 tuổi người Hà Lan đã ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Curacao có thời hạn đến VCK World Cup 2022 sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sa thải hồi năm ngoái. "Nó có thể không rõ ràng, nhưng rất khó để nói “không”. Curacao đã có những bước phát triển tốt trong những năm gần đây và tôi muốn giúp các cầu thủ và nhân viên tiến thêm một bước trên các nấc thang quốc tế", ông Hiddink nói với Fox Sports về công việc mới của mình với đội bóng đứng thứ 80 trong bảng xếp hạng thế giới của FIFA.

U.22 Trung Quốc (áo đỏ) trong trận thua Việt Nam trên sân nhà

VIỆT ANH

Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này đã nghỉ việc kể từ khi bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng đội Olympic của Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái. Nguyên nhân dẫn đến quyết định của CFA được cho là bắt nguồn từ thất bại 0-2 của U.22 nước này trước U.22 Việt Nam trong trận giao hữu trên sân nhà vào ngày 8.9.2019.
Trận thua này khiến CFA hứng chịu chỉ trích dữ dội sau thành tích kém cỏi trước đó dù đã chi một khoản tiền không nhỏ để trả lương cho ông Hiddink với mục tiêu giúp đội nhà lọt vào tốp 3 VCK Giải vô địch U.23 châu Á 2020 để đoạt vé dự Olympic tại Nhật Bản. Tại VCK U.23 châu Á cùng năm tại Thái Lan, U.23 Trung Quốc càng gây thất vọng hơn khi đứng cuối bảng C sau 3 trận toàn thua.
Ngoài 2 nhiệm kỳ tạm thời với tư cách là HLV của CLB Chelsea, ông Hiddink còn dẫn dắt Real Madrid, PSV Eindhoven và Valencia…. “Phù thủy” Hiddink có lẽ được biết đến nhiều nhất với việc truyền cảm hứng cho tuyển đồng chủ nhà Hàn Quốc vào bán kết gây sốc tại World Cup 2002.

Tuyển Curacao (áo vàng) trong trận chung kết King's Cup 2019 với Việt Nam

ĐỘC LẬP

Curacao, một thuộc địa cũ của Hà Lan với dân số gần 160.000 người, đến nay vẫn chưa có duyên với World Cup. Trong số những cầu thủ được Hiddink sử dụng trong nhiệm vụ  dẫn dắt Curacao vượt qua vòng loại khu vực Bắc Trung Mỹ và Carribean (CONCACAF) đến Qatar có Juninho Bacuna và Leandro Bacuna, những ngôi sao đang chơi cho các CLB ở giải hạng 2 của Anh. Tuyển Curacao là đội đoạt chức vô địch King’s Cup 2019 tại Thái Lan sau khi vượt qua Việt Nam ở loạt đá 11 m trong trận chung kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.