Bị truy nã đặc biệt vì lừa đảo vay tiền rồi bỏ trốn

25/05/2023 19:35 GMT+7

Trần Thị Phi (ở Bình Định) lừa đảo vay của người khác 575 triệu đồng rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình để thế chấp trừ nợ, sau đó bỏ trốn ra Đà Nẵng. Công an ra quyết định truy nã Phi.

Ngày 25.5, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) đã di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Thị Phi (45 tuổi, ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, H.Tuy Phước) từ Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) về H.Tuy Phước để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Lừa đảo vay tiền ở Bình Định rồi bỏ trốn ra Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trần Thị Phi

TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9.2017 đến tháng 9.2018, do không có tiền trả nợ nên Phi nói dối với ông N.V.G. (ở xã Phước Thành, H.Tuy Phước) cần vay tiền để mua đất, khi nào mua xong sẽ vay tiền ngân hàng trả lại. Thực tế, Phi không mua đất nhưng vay của ông G. số tiền 575 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội, tháng 9.2018, Phi nhờ người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình rồi thế chấp cho ông G. để trừ nợ.

Gần 5 năm nhưng Phi không chịu trả tiền và trốn khỏi địa phương nên ông G. khởi kiện ra TAND H.Tuy Phước. Khi phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên là giả, ông G. tố giác với cơ quan công an.

Ngày 21.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phước ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Phi trên toàn quốc.

Sau nhiều lần được lực lượng Công an H.Tuy Phước vận động thuyết phục, Phi đã đến Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.