Bị tước danh hiệu Á hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu, Đặng Thị Hương nói gì?

15/08/2022 16:58 GMT+7

Ban tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 quyết định tước danh hiệu của Á hậu 3 Đặng Thị Hương vì có những phát ngôn, thực hiện hành vi bôi nhọ, ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi.

Đặng Thị Hương (giữa) trong khoảnh khắc nhận giải Á hậu 3

BTC

Ban tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 công bố quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 và danh hiệu Người đẹp truyền thông của thí sinh Đặng Thị Hương. Đơn vị này cho rằng cô đã vi phạm quy định tại Khoản 1 mục VII của đề án Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 là phát ngôn, thực hiện hành vi trái với chuẩn mực đạo đức, xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, gây hậu quả xấu ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi.

Theo ban tổ chức, Đặng Thị Hương vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 điều 18 Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Cụ thể là có những hành vi vu khống, ảnh hưởng đến uy tín ban tổ chức và cuộc thi nhưng lại không có những bằng chứng xác thực, cơ sở rõ ràng.

Quyết định thu hồi danh hiệu Á hậu 3 của Đặng Thị Hương được ban tổ chức chia sẻ với Thanh Niên

BTC/ NVCC

Ban tổ chức cho biết sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 tại Đà Nẵng, Đặng Thị Hương liên tục gửi đơn tố cáo về việc mua bán giải. Khi phát hiện sự việc, phía ban tổ chức đã phủ nhận vấn đề trên, chủ động gặp trực tiếp Đặng Thị Hương để tìm cách giải quyết ổn thỏa cùng với gửi thư nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng phía Đặng Thị Hương không thiện chí hợp tác. Cô từ chối gặp mặt và tiếp tục làm đơn tố cáo gửi đi các cơ quan thẩm quyền, báo đài ở nhiều địa phương, đăng tải những lời lẽ thách thức, đe dọa trên trang mạng xã hội.

Phía ban tổ chức đã mở cuộc họp hội đồng và quyết định tước bỏ các danh hiệu đã đạt được của Đặng Thị Hương trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 vừa qua. “Như vậy, đến thời điểm này, Đặng Thị Hương chính thức không còn bất cứ danh hiệu của cuộc thi nhan sắc. Quyết định tước danh hiệu này đã được đăng tải và có hiệu lực từ ngày 8.8.2022”, trích trong thông cáo báo chí của ban tổ chức Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022.

Đặng Thị Hương nói đang làm đơn khiếu nại sau khi bị thu hồi danh hiệu. Cô cho rằng lý do ban tổ chức đưa ra là không chính xác

NVCC

Trao đổi với Thanh Niên, Đặng Thị Hương cho biết cô đã nhận được quyết định tước danh hiệu từ phía ban tổ chức. Nói về thông tin này, cô cho hay: “Tôi cảm thấy vui mừng vì danh hiệu đó không có thật”. Theo nữ doanh nhân, phía ban tổ chức đã làm sai đề án, khiến cô đầu tư số tiền lên đến 800 triệu đồng. Do đó, Đặng Thị Hương cho biết đang làm đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ vụ việc.

Cũng theo nữ doanh nhân, giải thưởng cô nhận được không nằm trong đề án cuộc thi nên phải thu hồi. “Tôi không phát ngôn hay làm ảnh hưởng đến danh hiệu, quyền lợi của cuộc thi. Ban tổ chức ghi lý do thu hồi như vậy là không đúng. Bởi vì cái đúng để thu hồi là vì giải thừa. Giải này làm ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của tôi nên tôi muốn bên thanh tra, báo chí làm rõ lý do thu hồi giải thưởng này”, Đặng Thị Hương khẳng định.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết việc thu hồi danh hiệu đã được báo cáo lên sở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.