Biển, đảo trong trái tim được thể hiện qua từng khoảnh khắc của những bức ảnh

Lê Thanh
Lê Thanh
26/08/2022 07:00 GMT+7

Ngày 25.8, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" (T.Ư Đoàn) đã tổ chức khai mạc triển lãm các bức ảnh với chủ đề "Hành trình 10 năm vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Bạn trẻ xem các bức ảnh giới thiệu tại triển lãm

lê thanh

Tham dự chương trình có nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; hàng ngàn lượt bạn trẻ đến xem...

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang dự lễ cắt băng khai mạc và xem ảnh tại triển lãm

lê thanh

Theo nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, triển lãm giới thiệu các hoạt động của Quỹ Vừ A Dính và của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” với các nội dung chính: Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”, Hành trình 10 năm nối biển và bờ, Hoàng Sa - Trường Sa trong tim chúng ta. Đặc biệt, trao giải cuộc thi viết và ảnh nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo trong trái tim tôi”.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (ảnh trên) và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang trao giải cho các tác giả

lê thanh

Theo nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, sau hơn 1 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 650 tác phẩm, của gần 90 tác giả ở 23 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả, Ban giám khảo đã trao 1 giải nhất cho ảnh: Phút chia tay của tác giả Duy Tình. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và chọn hơn 50 ảnh để giới thiệu tại triển lãm.

Bạn trẻ xem triển lãm ảnh về biển, đảo

lê thanh

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, chia sẻ: “Những tác phẩm đã thể hiện 1 bức tranh khá phong phú về biển đảo và nhà giàn. Thông qua những bức ảnh gởi đến dự thi chúng tôi đã thấy, cuộc sống của các chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa cũng như nhân dân ngoài đảo, từ cơ sở vật chất, tiện nghi sinh hoạt cho đến điện nước, nhà cửa khang trang hơn, được chăm sóc đầy đủ hơn nhờ sự đóng góp của những tấm lòng người dân yêu nước, luôn hướng về Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn”.

Bạn trẻ xem triển lãm ảnh về biển, đảo

lê thanh

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ: “Thông qua hoạt động triển lãm ảnh và các cuộc thi viết về biển, đảo đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu và trách nhiệm của người dân trong cả nước. Không những thế, đây còn là dịp kết nối những tấm lòng, tình yêu dành cho biển, đảo quê hương, để tình yêu ấy, trách nhiệm ấy trở thành ý chí và hành động cụ thể, góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên Biển Đông”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.