'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới

17/02/2024 16:40 GMT+7

Trong ngày 17.2 (mùng 8 tháng giêng), hàng nghìn người đã đổ về chùa Tam Chúc (H.Kim Bảng, Hà Nam) du xuân, tham quan, đi lễ đầu năm...

Chùa Tam Chúc được xem là ngôi chùa lớn nhất thế giới tính đến hiện tại. Nằm cách Hà Nội khoảng 70 km, ngôi chùa này rộng 144 ha trong tổng diện tích 5.100 ha của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc. Đây là điểm du lịch có quy mô lớn, kết hợp giữa du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng.

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 1.

Các khu vực lối đi chùa Tam Chúc đều đông người

ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên trưa 17.2, hàng nghìn du khách thập phương đổ về chùa Tam Chúc tham quan, đi lễ đầu năm... Từng đoàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau, dòng người chen chân ở dọc lối dẫn lên chùa.

Tại khu vực chờ mua vé, hàng trăm người xếp hàng dài chờ đến lượt. Ở khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch cũng chật kín người chờ đợi, để tránh hỗn loạn, Ban Quản lý chùa Tam Chúc đã dựng hàng rào phân làn. Do đông khách, nhiều người dân phải đợi cả tiếng mới lên được thuyền.

Chị Nguyễn Ngọc Nguyệt (23 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng nhóm bạn di chuyển hơn 4 tiếng từ Lạng Sơn đến chùa Tam Chúc đi lễ, vãn cảnh đầu năm. Để vào được phía trong khuôn viên chùa, chị phải chờ gần 1 tiếng mới vượt qua dòng người để lên thuyền.

Theo đại diện Ban Quản lý chùa Tam Chúc, từ mùng 3 - 7 tết, mỗi ngày, ngôi chùa này đón khoảng 1 vạn du khách; riêng hôm nay 17.2, dự kiến đón khoảng 2 vạn du khách. Để phục vụ du khách, tránh ùn tắc, đơn vị đã bố trí khoảng 20 thuyền lớn và hàng chục xe điện.

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 2.

Đoàn người chen chân lên chùa Ngọc

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 3.

Người dân tham quan tại vườn cột kinh

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 4.

Khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch chật kín người chờ đợi

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 5.

Nhiều người phải chờ cả tiếng để lên thuyền

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 6.
'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 7.
'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 8.

Hơn 20 thuyền lớn phục vụ du khách, thuyền nào cũng đầy ắp người khi cập bến

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 9.

Thời tiết tạnh ráo ngày cuối tuần giúp người dân du xuân thuận lợi

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 10.

Một số người mang theo lễ vật khi đến chùa Tam Chúc

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 11.
'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 12.

Chạm tay vào chân tượng để cầu may trong năm mới

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 13.

Nhiều khu vực trong chùa rất đông người đứng lễ bái

ĐÌNH HUY

'Biển' người chen chân du xuân tại ngôi chùa lớn nhất thế giới- Ảnh 14.

Dự kiến, hôm nay có khoảng 2 vạn người đổ về chùa Tam Chúc tham quan, du xuân

ĐÌNH HUY

Hàng ngàn người đội nắng đợi đến giữa trưa để vào chùa cầu an ngày vía Ngọc Hoàng


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.