Biên phòng, công an phối hợp bắt 3 thanh niên vận chuyển 22 bánh heroin

28/02/2023 10:38 GMT+7

3 nghi phạm được thuê vận chuyển 22 bánh heroin từ TX.Sa Pa về TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) nhưng giữa đường bị lực lượng bộ đội biên phòng, công an mật phục bắt giữ.

Sáng 28.2, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã thông tin về vụ việc triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 3 nghi phạm với tang vật là 22 bánh heroin.

 Biên phòng Lào Cai bắt 3 nghi phạm vận chuyển 22 bánh heroin - Ảnh 1.

3 nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật là 22 bánh heroin

TRUNG DŨNG

Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28.2, tại đầu cầu Cốc San, trên QL4D, thuộc thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San (TP.Lào Cai), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Lào Cai đã bắt quả tang 3 nghi phạm có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 22 bánh heroin, 3 xe máy và 3 điện thoại di động.

 Biên phòng Lào Cai bắt 3 nghi phạm vận chuyển 22 bánh heroin - Ảnh 2.

22 bánh heroin mà các nghi phạm được thuê vận chuyển từ TX.Sa Pa về TP.Lào Cai

TRUNG DŨNG

Đáng chú ý, khi gặp cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, các đối tượng đã liều lĩnh cho xe lao thẳng vào tổ công tác hòng bỏ chạy, nhưng đã bị các lực lượng vây bắt nhanh chóng.

3 nghi phạm vận chuyển ma túy đều ở H.Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tên tuổi lần lượt là Hoàng Seo Dìn (26 tuổi, trú tại xã Tả Ngài Chồ); Giàng Seo Hoa (23 tuổi) và Vàng Seo Hồng (24 tuổi) cùng trú tại xã Pha Long.

Các đối tượng khai nhận, toàn bộ số tang vật mà lực lượng chức năng bắt giữ là heroin. Cả ba được thuê vận chuyển số ma túy này từ TX.Sa Pa về TP.Lào Cai bằng xe máy, khi đi đến thôn Tòng Sành thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.