Biến thể Covid-19 JN.1 có nguy hiểm không?

Khánh An
Khánh An
24/01/2024 16:38 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (USCDC) đưa ra nhận định ban đầu, sau khi biến thể JN.1 chiếm 85,7% số ca Covid-19 trên cả nước.

Biến thể Covid-19 JN.1 có nguy hiểm không?- Ảnh 1.

SARS-CoV-2 (màu cam) dưới kính hiển vi

NIAD

Đài CBS ngày 24.1 dẫn lời một quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (USCDC) cho hay dữ liệu ban đầu từ các bệnh viện thể hiện rằng biến thể JN.1 gây Covid-19 không khiến bệnh trạng trở nặng hơn.

Thông tin được đưa ra bởi bác sĩ Eduardo Azziz-Baumgartner thuộc USCDC, trong bối cảnh biến thể "hậu duệ" của Omicron này chiếm 85,7% số ca trên cả nước.

USCDC vẫn đang chờ thêm vài tuần dữ liệu nữa để đánh giá chi tiết hơn về tác động của biến thể JN.1 trong mùa này, ông cho biết tại một hội thảo của trung tâm tổ chức với sự tham dự của các phòng thí nghiệm.

Khi được hỏi về việc triệu chứng nhiễm JN.1 dường như nặng hơn so với các làn sóng trước, chuyên gia này nói rằng "có những dấu hiệu ban đầu cho thấy điều đó không phải vậy".

"Giờ đây, điều quan trọng là phải nhớ rằng cách virus ảnh hưởng đến mỗi cá nhân là khác nhau. Nó có thể rất nặng. Người ta có thể tử vong vì một virus mà đối với đa số mọi người là nhẹ hơn", ông phân tích.

Số ca mắc Covid-19 thực tế có thể cao hơn đến 19 lần?

Ông Aziz-Baumgartner nói rằng USCDC hy vọng sẽ công bố thêm thông tin chi tiết về mức độ nghiêm trọng của JN.1 "trong vài tuần tới", khi có nhiều dữ liệu hơn về virus này.

Cho đến nay, USCDC vẫn thận trọng khi nói rằng "không có bằng chứng" JN.1 gây ra bệnh nặng hơn, ngay cả khi nó góp phần làm lây lan dịch bệnh trong mùa đông năm nay.

Theo trang Worldometer, đến nay Mỹ ghi nhận tổng cộng 110.672.611 ca nhiễm Covid-19, với 1.193.166 ca tử vong và 108.352.391 ca hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.