Biến thể Omicron: Thái Lan có ổ dịch, Campuchia phát hiện ca mới

Văn Khoa
Văn Khoa
24/12/2021 16:35 GMT+7

Giới chức Thái Lan hôm nay 24.12 cho hay nước này ghi nhận ổ nhiễm biến thể Omicron trong nước đầu tiên ở tỉnh Kalasin thuộc đông bắc nước này.

“Từ ổ dịch Kalasin, có 21 ca nhiễm mới”, phát ngôn viên Apisamai Srirangsan thuộc lực lượng phòng chống Covid-19 của Thái Lan cho hay, theo Reuters. Bà Apisamai cho hay ổ dịch này bắt nguồn từ hai người đến từ Bỉ thông qua chương trình miễn cách ly đối với du khách nước ngoài đã được tiêm vắc xin nếu sau khi đến Thái Lan họ có kết quả xét nghiệm âm tính.

Một phụ nữ được tiêm vắc xin Covid-19 ở Bangkok, Thái Lan ngày 15.12

AFP


Ngoài ổ dịch ở Kalasin, giới chức Thái Lan cũng đang điều tra những nhóm nhiễm khác ở miền nam nước này, theo quan chức y tế Supakit Sirilak.

Hai người Bỉ đã có kết quả âm tính trước khi đi và sau khi đến Thái Lan trong tháng này. “Vào ngày 15.12, họ bắt đầu có các triệu chứng và xét nghiệm cho kết quả dương tính rồi được xác nhận nhiễm biến thể Omicron”, bà Apisamai cho biết thêm.

Thái Lan ghi nhận ca mắc Omicron lây lan trong nước đầu tiên vào ngày 20.12 và tính đến nay đã ghi nhận tổng cộng 205 ca mắc biến thể này, với phần lớn là người đến từ nước ngoài. Trong tổng số ca nhiễm đó có tới 25 trường hợp bị nhiễm Omicron từ những người đến từ nước ngoài.

EU chưa thấy cần thiết điều chỉnh vắc xin Covid-19 vì chủng Omicron

Cũng trong hôm nay, tờ Khmer Times đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi người dân không nên hoảng sợ sau khi ông thông báo có thêm 2 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca mắc biến thể này lên 8.

Thủ tướng Hun Sen nói rằng biến thể Omicron đang tấn công Mỹ và châu Âu và gần như hầu hết các nước vì nó lây lan nhanh hơn biến thể Delta, nhưng ông kêu gọi bình tĩnh và không nên hoảng sợ. Thủ tướng Hun Sen còn kêu gọi tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tiêm vắc xin Covid-19 để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.