Omicron: Đức có ca tử vong đầu tiên, tỷ lệ nhiễm tăng vọt ở Ý

Khánh An
Khánh An
24/12/2021 10:27 GMT+7

Hãng Reuters ngày 24.12 đưa tin Viện Robert Koch ở Đức cho hay nước này vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể Omicron gây Covid-19 .

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Berlin, Đức

reuters

Hãng Reuters ngày 24.12 đưa tin Viện Robert Koch ở Đức cho hay nước này vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 sau khi nhiễm biến thể Omicron.

Theo đó, bệnh nhân là một người thuộc nhóm 60-79 tuổi. Bên cạnh đó, có thêm 810 ca Omicron được ghi nhận vào ngày 23.12, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này tại Đức lên 3.198.

Đức hiện ghi nhận tổng cộng 6.954.549 ca nhiễm Covid-19 với 110.636 ca tử vong và 5.992.800 ca hồi phục.

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach dự báo Omicron sẽ trở thành biến thể vượt trội tại nước này trong vòng 3 tuần tới. Đức đã đặt 80 triệu liều vắc xin chuyên đối phó biến thể Omicron, dự kiến sẽ phân phối vào tháng 4 hoặc tháng 5 trong năm tới.

Chỉ cần vài tuần để Omicron trở thành chủng trội ở châu Âu

Tại Ý, Viện Y tế quốc gia (ISS) cho hay biến thể Omicron đang lây lan nhanh và chiếm khoảng 28% số ca vào ngày 20.12. Thống kê trước đó vào ngày 6.12 cho thấy tỷ lệ này chỉ ở mức 0,19%.

So sánh 2 thống kê cho thấy biến thể mới khiến số ca nhiễm tăng gấp đôi trong khoảng 2 ngày, bằng với tốc độ tại các nước khác ở châu Âu.

“Dù kết quả vẫn còn sơ bộ, ước tính này cho thấy tốc độ lây lan nhanh của biến thể mới, dự kiến sớm sẽ trở thành biến thể vượt trội”, theo chủ tịch ISS Silvio Brusaferro.

Phân tích được dựa trên khoảng 2.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 tại 18 vùng ở Ý và kết quả sau cùng sẽ được công bố vào ngày 29.12. Ý hiện ghi nhận tổng cộng 5.517.054 ca nhiễm Covid-19 với 136.245 ca tử vong và 4.950.780 ca hồi phục.

Tại Tây Ban Nha, biến thể Omicron khiến vùng Catalonia áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm từ ngày 23.12, trong khi Madrid cam kết phân phối thêm hàng triệu bộ xét nghiệm.

Nước này đã dỡ bỏ nhiều quy định phòng chống dịch từ mùa hè, nhờ tỷ lệ tiêm vắc xin cao, nhưng số ca nhiễm tăng trở lại và lên mức kỷ lục là hơn 72.900 ca vào ngày 23.12.

Châu Âu "cực kỳ khó khăn" trước biển thể Omicron

Tỷ lệ lây nhiễm trong vòng 14 ngày là 911,31/100.000 người, vượt mức cao nhất trước đó là 900 ghi nhận vào cuối tháng 1, dù số bệnh nhân nhập viện chỉ bằng khoảng 1/4. Tây Ban Nha hiện ghi nhận 5.718.007 ca nhiễm Covid-19, với 89.019 ca tử vong và 5.002.310 ca hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.