'Biệt đội' tình nguyện xuyên đêm giúp đỡ người đi đường

20/12/2022 09:00 GMT+7

Gần 4 năm qua, nhóm bạn trẻ ở TP.Cần Thơ tình nguyện giúp đỡ người đi đường và làm vệ sinh những đoạn đường bị đất đá rơi vãi góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Làm việc từ 20 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau

Khi màn đêm dần buông xuống, dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả thì nhóm tình nguyện ở Cần Thơ lại chạy xe rảo khắp nẻo đường nội ô thành phố để làm các công việc tình nguyện. Nào là hỗ trợ xăng xe, vá vỏ xe… miễn phí cho người đi đường, rồi vệ sinh những con đường bị xe chở đất đá làm rơi vãi nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Nhóm của anh Phúc sửa xe miễn phí trong những ngày nội ô TP.Cần Thơ ngập nặng do triều cường

Duy Tân

Anh Phạm Phúc (27 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, Cần Thơ), Trưởng nhóm tình nguyện, cho biết nhóm có 10 thành viên, tuổi đời từ 18 - 27, quê ở Cần Thơ và Vĩnh Long. Nhóm làm việc từ 20 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau trong bán kính 15 km.

Nhóm ra đời sau khi các thành viên gặp nhau trong những đợt hỗ trợ triều cường gây ngập ở TP.Cần Thơ vào khoảng 4 năm trước. Ban đầu chỉ 3 - 4 thành viên, dần dần việc làm và hình ảnh lan tỏa trên mạng xã hội nên thu hút thêm thành viên tham gia.

Hoạt động chủ yếu của nhóm là vệ sinh những cung đường bị rơi vãi đất đá hoặc triều cường dâng cao gây hư hỏng, chưa kịp dặm, vá; sửa xe chết máy do triều cường ngập; hỗ trợ xăng, vá xe, sửa xe miễn phí về đêm.

“Nhiều xe ben chở đất, đá quá tải gây rơi vãi trên đường gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, về đêm, đá mi rơi vãi trở thành bẫy tai nạn giao thông, nhẹ thì trầy xước thân thể, nặng phải nhập viện cấp cứu. Chứng kiến thực tế như vậy nên nhóm thường chia nhau chạy kiểm tra các tuyến đường để kịp thời dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi ngang qua. Riêng việc hỗ trợ xăng, vá vỏ xe thì các thành viên trong nhóm xuất tiền túi đóng góp làm kinh phí”, anh Phúc cho biết.

Trong những ngày triều cường đạt đỉnh từ ngày 10 - 14.10 vừa qua, nhóm anh Phúc túc trực tại các điểm “nóng”, những tuyến đường ngập sâu để giúp đẩy xe và sửa xe cho người dân. Khi đó, mỗi ngày nhóm sửa miễn phí trên 100 chiếc xe bị chết máy.

Trong đêm, các thành viên trong nhóm tình nguyện vẫn miệt mài dọn đất đá rơi vãi trên đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông

Duy Tân

Số điện thoại cá nhân thành đường dây nóng tiếp nhận thông tin

Theo anh Phúc, số điện thoại của các thành viên nòng cốt trong nhóm trở thành số đường dây nóng và được đăng tải lên trang mạng xã hội của nhóm. Nhờ đó, người gặp sự cố giao thông có thể liên hệ để được hỗ trợ kịp thời.

Anh Nguyễn Hoàng Duy (23 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết một lần đi đường, xe anh bị thủng ruột, hết xăng được nhóm tình nguyện của anh Phú vá giùm. Ấn tượng với nghĩa cử này, anh xin tham gia vào nhóm đến nay cũng được 2 năm. Ban ngày, anh làm lao động tự do, ban đêm đi làm công việc tình nguyện cùng anh em trong nhóm.

Tương tự, Lê Quý (21 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Cần Thơ) cho biết: “Từ mạng xã hội, tôi biết đến hoạt động của nhóm nên xin tham gia. Việc giúp đỡ người đi đường gặp trục trặc về đêm kịp thời, giúp họ về đến nhà an toàn là niềm vui của bản thân em và cả đội”.

Đã có rất nhiều người đi đường được nhóm tình nguyện của anh Phúc giúp đỡ, trong đó có anh Nguyễn Hải Nam (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, Cần Thơ). Anh Nam chia sẻ: “Nhờ thông tin qua mạng xã hội nên khi xe bị hết xăng tôi đã thử liên hệ. Thật bất ngờ, chỉ hơn 10 phút sau thì các tình nguyện viên đã có mặt. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của các bạn trẻ này thì có lẽ tôi phải dắt bộ xe về nhà”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.