Biệt kích SEAL nâng cấp tàu ngầm mini tối tân

15/06/2022 19:33 GMT+7

Hải quân Mỹ vừa ra mắt một tàu lặn mini thế hệ mới có nhiều tính năng, hỗ trợ cho nhiều hoạt động tác chiến của lực lượng biệt kích SEAL.

Việc giới thiệu tàu lặn mới cũng báo hiệu bước chuyển trong học thuyết quân sự của Mỹ từ việc chống nổi dậy, khủng bố sang việc cạnh tranh với các cường quốc, theo tờ Asia Times.

Linh hoạt

Lực lượng biệt kích hải quân SEAL đang thay thế thiết bị vận chuyển SEAL (SDV) Mark 8 bằng phiên bản mới hơn gọi là Mark 11 (MK11).

Binh sĩ huấn luyện với tàu SDV Mark 11 năm 2020

Hải quân Mỹ

SDV là loại tàu ngầm nhỏ có thể vận chuyển các thành viên biệt kích SEAL thực hiện các nhiệm vụ trinh sát dưới nước và gần bờ, đưa binh sĩ tham gia các nhiệm vụ xâm nhập hoặc đổ bộ, điều mà tàu ngầm cỡ lớn khó có thể thực hiện.

SDV Mark 8 dài 6,7 m, ngang rộng nhất 1,8 m, lượng choán nước 17 tấn, có thể chở theo 6 người gồm 2 người lái. Không giống như tàu ngầm thông thường, SDV bị ngập hoàn toàn nên người ngồi trên phải đeo bộ đồ lặn và thở bằng bình dưỡng khí riêng hoặc bình dưỡng khí trên tàu.

SDV MK8 được sử dụng từ thập niên 1980 và được mang theo bởi các tàu ngầm tấn công nhanh hoặc tàu ngầm tên lửa đạn đạo được cải biến lại. Tàu MK8 có thể mang theo 8 quả mìn nam châm và thiết bị lặn tự hành dùng cho nhiệm vụ do thám.

Các binh sĩ bơi vào SDV, được triển khai từ một tàu ngầm lớn hơn

Hải quân Mỹ

Theo Asia Times, MK11 có kích thước lớn hơn MK8 và có thể được trang bị 6 ngư lôi mini Black Scorpion.

Tàu này có hệ thống dưỡng khí giúp binh sĩ có thể gắn ống thở trực tiếp vào để thở. Các binh sĩ còn được trang bị một bộ đồ lặn tiên tiến hơn, giúp họ liên lạc với nhau và liên lạc với tàu mẹ.

Thiết kế của tàu cũng tương thích với các trang thiết bị cá nhân mới nhất của lính SEAL như giày phản lực, máy tính bảng cho người lặn, bộ đồ lặn giữ nhiệt. MK11 cũng có thiết kế phù hợp với loại mô đun gọi là boong trú khô (DDS) làm chỗ chứa các loại SDV hoặc thiết bị lặn tự hành trên các tàu ngầm. Loại mô đun này sẽ được nâng cấp để gia tăng sức chứa và lắp đặt trên các tàu ngầm lớp Virginia và Columbia trong tương lai.

MK11 đã đạt năng lực hoạt động ban đầu (IOC) sau nhiều đợt thử nghiệm và các tàu dự kiến sẽ có thể hoạt động đẩy đủ vào năm 2027.

Một SDV được đưa vào boong trú khô trên tàu ngầm tấn công nhanh USS Dallas

Hải quân Mỹ

Nhiều tiềm năng

Theo Asia Times, việc ra mắt MK11 báo hiệu bước chuyển lớn trong học thuyết của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21, lực lượng này chủ yếu tham gia các nhiệm vụ chống nổi dậy, chống khủng bố nhưng đang dần được xây dựng năng lực cho việc cạnh tranh với các cường quốc trong tương lai.

Asia Times ví dụ đội SEAL có thể được triển khai lên các đảo đá do Trung Quốc quân sự hóa phi pháp ở Biển Đông, phá hủy các hệ thống vũ khí chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD) trên đó như radar, tên lửa, qua đó mở đường cho lực lượng Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.

SDV Mark 8 được triển khai từ mô đun gọi là boong trú khô (DDS) trên một tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles

Hải quân Mỹ

MK11 với đội SEAL có thể âm thầm xâm nhập căn cứ hải quân của đối phương và dùng mìn nam châm, ngư lôi mini để đánh chìm các tàu chiến. Tàu lặn này còn có thể thực hiện nhiệm vụ chống tiếp cận quy mô nhỏ bằng cách rải thủy lôi và thuốc nổ tại lối ra vào các bến cảng.

MK11 cùng đội biệt kích trên đó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thu thập và truyền dữ liệu tàu chiến đối phương cho lực lượng trên không, trên biển và trên bộ ở khu vực gần đó khai hỏa tấn công.

Rơi 3 máy bay trong một tuần, hải quân Mỹ phải rà soát an toàn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.