Biểu diễn trên ban công nhà riêng không xin phép, Tuấn Hưng đối mặt với chế tài nào?

06/09/2022 11:02 GMT+7

Luật sư cho rằng việc Tuấn Hưng biểu diễn không xin phép là vi phạm pháp luật, dẫn đến nguy cơ gây mất kiểm soát về vấn đề an ninh. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn có thể bị phạt vì làm ồn ào nơi công cộng.

Ca sĩ Tuấn Hưng đang bị xem xét xử phạt vì tổ chức liveshow tại ban công nhà riêng

fbnv

Hôm 3.9, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mời ca sĩ Tuấn Hưng đến làm việc, đề nghị anh làm đơn xin phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật để cơ quan chức năng có phương án hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên sau đó, giọng ca Tìm lại bầu trời vẫn tổ chức biểu diễn tại phố Hàng Khay, phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) mà chưa có giấy phép. Sự kiện thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi.

Ngày 5.9, ca sĩ Tuấn Hưng bị UBND quận Hoàn Kiếm lập biên bản, xem xét xử phạt vì tổ chức biểu diễn ở ban công trên phố Hàng Khay nhưng không xin phép.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng trường hợp của ca sĩ Tuấn Hưng là hoạt động tụ tập đông người, có tiềm ẩn mất kiểm soát và rủi ro, đặc biệt là vấn đề an ninh.

Tuấn Hưng tổ chức show Góc ban công ngay tại nhà riêng, thu hút nhiều người đến xem

fbnv

Luật sư Hậu trích dẫn từ Nghị định 144/2020/NĐ-CP hoạt động nghệ thuật biểu diễn để phân tích về vụ việc này. Theo luật sư, để được tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau: Là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. Có văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

"Khi mình tổ chức cái gì thì mình phải có kế hoạch. Đây là hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Show diễn này dù Tuấn Hưng không thu phí nhưng có thể sử dụng để PR hình ảnh. Nếu nghệ sĩ học theo cách này thì sẽ trở thành hiệu ứng tiêu cực, chính quyền sẽ khó quản lý dẫn đến hệ lụy lớn", luật sư Hậu nói.

Luật sư cho rằng nam ca sĩ có thể bị phạt tiền vì không thông báo với cơ quan nhà nước sở tại về tổ chức nghệ thuật cũng như gây tiếng ồn, làm huyên náo khu dân cư

fbnv

Luật sư Hậu cho biết hiện tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức xử phạt từ 10 - 15 triệu đối với những nghệ sĩ không thông báo với cơ quan nhà nước sở tại về tổ chức nghệ thuật phục vụ cho vui chơi, giải trí cộng đồng, cho nhà hàng không bán vé. Cũng theo luật sư Hậu, việc xin phép biểu diễn là cơ sở để chính quyền đảm bảo an ninh khi sự kiện diễn ra.

Ngoài ra, luật sư Hậu cũng nói thêm, nếu Tuấn Hưng tổ chức chương trình âm nhạc của mình quá 22 giờ có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. “Với hành vi gây tiếng ồn, làm huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau thì có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 1 triệu đồng. Khi Tuấn Hưng tổ chức một chương trình mà kéo đến hàng ngàn người như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến người khác”, luật sư phân tích.

Tuấn Hưng bị xử lý ra sao khi biểu diễn trên ban công không xin phép?

Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, tại Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định nếu cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về tiếng ồn phụ thuộc vào mức dBA tiếng ồn vượt quá tiếng ồn cho phép có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 160 triệu đồng. “Nếu trường hợp gây tiếng ồn dưới 2dBA thì có thể bị phạt cảnh cáo 1 triệu đồng. Nhưng nếu vượt qua chuẩn từ 2dBA đến dưới 40dBA thì có thể bị phạt từ 1 - 140 triệu đồng. Còn nếu trên 40dBA, mức phạt có thể lên đến 140 - 160 triệu đồng”, ông cho biết.

Luật sư Hậu đánh giá hoạt động biểu diễn của ca sĩ Tuấn Hưng là vi phạm pháp luật. Ông cho rằng nếu ca sĩ nào cũng tổ chức tương tự sẽ dễ dẫn đến tình trạng rối loạn. "Khu dân cư không phải là nơi để biểu diễn, và nếu muốn biểu diễn thì phải xin phép. Là một công dân, Tuấn Hưng phải tôn trọng cơ quan có thẩm quyền, phải xin phép để các cơ quan chức năng phối hợp kiểm soát an ninh trật tự. Tôi đưa ví dụ, chỉ cần một người cầm viên pháo ném vào đám đông đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu như thế, chính quyền sẽ không thể nào ứng phó được và cuối cùng chính quyền phải chịu trách nhiệm", ông chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.