Biểu tình Hồng Kông bước sang tuần thứ 14

Khánh An
Khánh An
09/09/2019 08:51 GMT+7

Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin một ga tàu điện lớn ở Hồng Kông buộc phải đóng cửa vì “tình trạng khẩn cấp”, trong khi cảnh sát bắt giữ nhiều người biểu tình tại đây.

Theo Reuters, cuộc biểu tình bắt đầu trong ôn hòa trước khi một số người lập rào chắn, đập cửa kính nhà ga tàu điện, đốt lửa trên đường và ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình tại khu vực vịnh Đồng La.
Ngay gần đó, hàng ngàn người biểu tình kéo đến lãnh sự quán Mỹ, được cho là nhằm kêu gọi chính phủ Mỹ thông qua dự thảo đạo luật nhằm bảo vệ luật Cơ bản của Hồng Kông. Nếu được thông qua, đạo luật sẽ buộc chính phủ Mỹ đánh giá mức độ tự trị của Hồng Kông hằng năm để quyết định có duy trì chính sách thương mại đặc biệt theo Đạo luật chính sách Mỹ - Hồng Kông ký kết năm 1992 hay không.
Cũng trong hôm qua, AFP đưa tin Hoàng Chi Phong, một trong số các thủ lĩnh biểu tình ở Hồng Kông, đang bị tạm giữ. Phía cảnh sát Hồng Kông chưa có phản hồi về thông tin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.