Biểu tình khắp nước Mỹ chống nạn thù hằn người gốc Á

21/03/2021 11:11 GMT+7

Các cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nước Mỹ hôm 20.3, gửi đi thông điệp lên án những vụ tấn công người gốc Á và đảo Thái Bình Dương (AAPI) theo sau vụ xả súng ở Atlanta (bang Georgia) khiến 8 người thiệt mạng hôm 16.3.

Từ thành phố San Francisco (bang California) đến Pittsburgh (bang Pennsylvania), đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ đều xuống đường tuần hành và lên tiếng phản đối những tội ác vì thù hận đối với người gốc Á.
Trước đó, ngày 16.3, nghi phạm Robert Aaron Long (21 tuổi) ở thành phố Woodstock (bang Georgia) đã lần lượt xả súng tại 3 tiệm spa ở thành phố Atlanta khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.

Biểu tình phản đối thù hằn chống người gốc Á làm dậy sóng nước Mỹ

Cô Ann Johns, một người tham gia tuần hành ở Atlanta, kể lại đã phải đối mặt với những lời lẽ và sức ép liên quan đến bề ngoài gốc Á trong suốt cả cuộc đời. “Gia đình không muốn tôi ra ngoài một mình”, cô chia sẻ với Đài NBC News.
Ở thành phố San Antonio (bang Texas), cựu Thị trưởng Juliàn Castro lên tiếng: “Chúng ta phải ngăn chặn sự thù hằn nhằm vào người Mỹ gốc Á tại đất nước này”.
Ở Pittsburgh, nữ diễn viên kỳ cựu và nổi tiếng của Mỹ, bà Sandra Oh phát biểu trước đám đông biểu tình rằng bà “tự hào là người gốc Á”.
“Đối với nhiều người trong cộng đồng chúng ta, đây là lần đầu tiên chúng ta có thể nói lên sự sợ hãi và nỗi tức giận của bản thân, và tôi vô cùng biết ơn vì mọi người sẵn sàng lắng nghe”, bà Oh cho biết.
Tại Chicago, một người tham gia tuần hành ở quảng trường Logan cho hay họ xuống đường không chỉ nhằm ủng hộ các nạn nhân trong vụ xả súng ngày 16.3, mà còn ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn trong tương lai.

Tổng thống Biden lên án các vụ tấn công thù hằn nhắm vào người Mỹ gốc Á

Kết quả khảo sát do diễn đàn Stop AAPI Hate tổ chức đã ghi nhận gần 3.800 vụ tấn công người gốc Á trong vòng một năm qua. Phụ nữ chiếm đến 68% trong số các nạn nhân, so với 29% là nam giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.