Bill Cosby gây căm phẫn vì được trả tự do sau án tấn công tình dục

01/07/2021 17:58 GMT+7

Theo CNN hôm 1.7, Bill Cosby được ra tù sau khi Tòa án tối cao Pennsylvania lật lại bản án tấn công tình dục của ông. Các nạn nhân cùng hàng loạt nghệ sĩ đã công khai bày tỏ nỗi bất bình, phẫn nộ trước quyết định này.

Bill Cosby được thả tự do vào hôm 30.6 (giờ địa phương) sau khi Tòa án tối cao tại Pennsylvania lật lại bản án của nam danh hài và cho rằng có sai sót trong quá trình tố tụng. Theo People, quyết định có lợi cho ngôi sao 84 tuổi được đưa ra dựa trên thỏa thuận mà ông đã thực hiện với một công tố viên ở Pennsylvania vào năm 2005.
Luật sư Jennifer Bonjean, đại diện pháp lý của danh hài 84 tuổi cho biết: “Ông ấy rất hạnh phúc khi được về nhà. Đây là ba năm khó khăn đối với ông ấy và gia đình. Quyết định này là một điều may mắn cho ông ấy”. Nam diễn viên sinh năm 1937 cũng đăng một bức ảnh lên Twitter tối 30.6 và cảm ơn những người đã ủng hộ mình.

Bill Cosby (giữa) vui mừng vì được thả tự do sau hơn 2 năm ngồi tù

ẢNH: REUTERS

Ra tù nhờ thỏa thuận năm xưa với công tố viên

Năm 2005, Andrea Constand tố cáo với công tố viên Bruce Castor rằng Bill Cosby đã chuốc thuốc mê và tấn công tình dục cô trong biệt thự của ông. Thời điểm đó, Castor từ chối truy tố nam danh hài với lý do không đủ bằng chứng để kết tội. Vị này đề nghị nạn nhân theo đuổi một vụ kiện dân sự chống lại ngôi sao quyền lực. Bruce Castor đã đi đến một thỏa thuận với Bill Cosby rằng nếu ông khai nhận hành vi của mình trong vụ án dân sự, ông sẽ được miễn truy tố hình sự. Diễn viên gạo cội này cuối cùng đã giải quyết vụ kiện với nạn nhân bằng số tiền 3,38 triệu USD.

Andrea Constand - người đã theo đuổi các vụ kiện chống lại ngôi sao quyền lực được mệnh danh là 'America's Dad' suốt nhiều năm qua

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, công tố viên thay thế Bruce Castor là Kevin Steele sau đó đã quyết tâm theo đuổi vụ án hình sự chống lại Bill Cosby vào năm 2015 vì thỏa thuận giữa danh hài với Castor không được lập thành văn bản. Ông bị bắt giữ vì cáo buộc tấn công tình dục Andrea Constand đồng thời hàng chục phụ nữ tố hành vi sai trái tình dục của ông. Trong các phiên xét xử, phía công tố viên đã đề cập đến những lời khai cũ của Cosby trong vụ án dân sự trước đó, đặc biệt là lời thú nhận của ông về việc chuốc thuốc những phụ nữ mà bản thân muốn quan hệ.
Trong vụ xét xử sao phim I Spy, Constand và 5 phụ nữ khác đã làm chứng chống lại Bill Cosby. Người bào chữa cho nam danh hài đã phủ nhận những cáo buộc chính cùng hàng loạt cáo buộc tương tự của hơn 60 phụ nữ tố cáo nam danh hài. Tháng 9.2018, ngôi sao quyền lực này bị kết án từ 3 đến 10 năm tù vì tội ác của mình và đã chấp hành bản án đó được hơn 2 năm.

Nghệ sĩ 84 tuổi trở về nhà sau khi được thả tự do hôm 30.6

ẢNH: SPLASH NEWS

Tuy nhiên, phán quyết được tòa án cấp cao ở Pennsylvania đưa ra hôm 30.6 nhấn mạnh thỏa thuận năm xưa về việc miễn truy cứu hình sự đối với Bill Cosby phải được duy trì. Tòa yêu cầu đưa “cha của nước Mỹ” ra khỏi nhà tù ngay lập tức đồng thời cấm các cáo buộc hình sự trong tương lai liên quan đến vụ án của Constand.

Nạn nhân, nghệ sĩ phẫn nộ trước quyết định của tòa

Theo CNN, đối với những nạn nhân của Bill Cosby, phán quyết mới nhất của tòa án khiến họ không khỏi bất bình và thất vọng. Lisa Bloom - luật sư của ba người đứng ra tố cáo danh hài quyền lực, nói đây như một cái tát vào mặt họ. Cô chia sẻ rằng bản thân nghĩ đây là một ngày thực sự khó khăn đối với những nạn nhân của gã săn mồi tình dục khét tiếng.

Một phụ nữ giơ bảng phản đối Bill Cosby được tự do

ẢNH: REUTERS

Người tố cáo Victoria Valentino cho biết: “Tôi bị xúc phạm. Bị xúc phạm! Bị choáng váng! Bụng tôi thắt lại. Nỗ lực mà chúng tôi đã thực hiện để nâng đỡ những phụ nữ cùng cảnh ngộ đã bị đảo lộn bởi một kẽ hở pháp lý”. Gloria Allred, đại diện của những người tố cáo khác, nói rằng việc lật ngược bản án về bản chất không giúp minh oan cho Cosby hay rửa sạch những tội lỗi của ông. Vị này tuyên bố đứng về phía những phụ nữ đã dũng cảm ra làm chứng trong hai vụ án hình sự của nam diễn viên U90.
Kevin Steele, người đã truy tố Bill Cosby, cũng nhấn mạnh việc nam diễn viên này được tự do chỉ là vấn đề thủ tục, không liên quan đến các tình tiết phạm tội. “Tôi muốn dành sự tán dương cho Andrea Constand - nạn nhân của Cosby, vì sự dũng cảm của cô ấy khi tiến về phía trước và luôn kiên định trong suốt hành trình dài đằng đẵng này. Những phụ nữ khác đã chia sẻ trải nghiệm tương tự cũng xứng đáng được khen ngợi”, vị này tuyên bố. Steele tiếp tục: “Tôi hy vọng rằng quyết định này sẽ không làm cản trở việc báo cáo về các vụ tấn công tình dục của những nạn nhân. Các công tố viên trong văn phòng của tôi sẽ tiếp tục theo dõi bằng chứng ở bất cứ đâu và về bất cứ ai. Chúng tôi vẫn tin rằng không ai có thể đứng trên pháp luật, kể cả những người giàu có, nổi tiếng và quyền lực”.

Andrea Constand và nhiều nạn nhân thất vọng vì phán quyết mới của tòa

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Andrea Constand và các luật sư của cô cho biết họ thất vọng trước việc tòa trả tự do cho Bill Cosby. “Quyết định liên quan đến Bill Cosby ngày hôm nay không chỉ gây thất vọng mà còn đáng lo ngại ở chỗ việc này sẽ làm nhụt chí những người đang tìm kiếm công lý cho những vụ tấn công tình dục trong hệ thống tư pháp hình sự thông qua việc báo cáo hay tham gia khởi tố kẻ tấn công. Ngoài ra, nó cũng buộc các nạn nhân phải lựa chọn giữa án hình sự hoặc dân sự”, phía Constand phát biểu.
“Quyết định tàn khốc của ngày hôm nay nhằm lật ngược bản án của một người đàn ông - kẻ đã gây ra quá nhiều mất mát, đau đớn và tổn thương tinh thần cho rất nhiều phụ nữ, là một sự phản bội và bất công. Nó một lần nữa nhắc nhở chúng ta về cuộc đấu tranh mà những người sống sót sau hành vi và hành động săn mồi của ông ta đã phải chịu đựng để câu chuyện của họ được lắng nghe. Công lý mà những phụ nữ này có được khi Cosby bị kết án đã hoàn toàn bị sụp đổ trong thời khắc ông ta được thả tự do”, Tina Tchen - Chủ tịch Quỹ Time's Up tuyên bố.

Nhiều nghệ sĩ, nhân vật có ảnh hưởng công khai phản đối việc Bill Cosby được thả tự do

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PAGE SIX

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như: Amber Tamblyn, Gabrielle Union, Ana Navarro-Cárdenas, Roxane Gay, Rosanna Arquette, Kathy Griffin, Kelly Bachman… đồng loạt công khai bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Bill Cosby được ra tù. “Gửi tới tất cả những phụ nữ bị Bill Cosby tấn công tình dục, trái tim tôi hôm nay đau đớn vì quý vị và tôi vô cùng tức giận. Thật kinh hoàng!”, nữ diễn viên Debra Messing viết trên Twitter.
Đạo diễn kiêm diễn viên Christine Lahti bày tỏ: “Tôi rất tức giận, trái tim tôi như vụn vỡ và cảm thấy thật ghê tởm khi Cosby được phóng thích. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được cảm giác mà những nạn nhân của ông ta đang trải qua ngay lúc này. Tên hiếp dâm này đã được trả tự do ngày hôm nay bởi vì hắn là một kẻ có đặc quyền”. Tác giả Roxane Gay nói rằng việc Bill Cosby được tự do không thể chấp nhận được và phía công tố viên cũng đáng nhận chỉ trích vì đã đưa ra quyết định sai lầm. “Ông ta đã hiếp dâm hơn 60 người phụ nữ và tôi đoán điều đó có vẻ không quan trọng lắm nhỉ?”, cô bức xúc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.