'Bình' của Phạm Quốc Dũng đoạt giải nhất cuộc thi phim ngắn CJ

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
15/01/2020 13:54 GMT+7

Cuộc thi Dự án phim ngắn CJ 2019 đã khép lại với buổi lễ công chiếu và vinh danh vào tối 14.1 tại TP.HCM. Các phim ngắn này sẽ được gửi tranh tài tại các LHP quốc tế.

Năm nay các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Dự án phim ngắn CJ nhận được 300 triệu đồng kinh phí cho mỗi dự án phim ngắn được chọn và được hỗ trợ tư vấn chuyên môn bởi Hội đồng thẩm định là những đạo diễn và nhà sản xuất uy tín như: đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn/nhà sản xuất Hồng Ánh, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và đạo diễn Leon Le.

4 đạo diễn mới với màu sắc phim có cá tính riêng

Bốn tác phẩm được vinh danh trong buổi lễ công chiếu với những góc nhìn mới mẻ, được các nhà làm phim trẻ truyền tải bằng cách kể chuyện mới mẻ, mang đậm cá tính tác giả.

Đạo diễn Lê Lâm Viên

Phim Gì cũng sửa của đạo diễn Lê Lâm Viên, là cuộc phiêu lưu một đêm của Minh và bố. Sở hữu một chiếc xe van nhỏ, bố Minh dùng nó làm xe dịch vụ, cùng Minh đi quanh thành phố để sửa dạo. Cái gì bố Minh cũng sửa được. Vào một tối, bố Minh chỉ cho Minh một cỗ máy mà ông vừa lắp ghép từ phế liệu, cỗ máy mà ông cho rằng có thể xoá ký ức của người khác. Bố Minh muốn dùng cỗ máy để xoá nợ tiền nhà ra khỏi đầu của người chủ đất. Bất đắc dĩ, Minh bị kéo đi cùng, và mọi rắc rối bắt đầu.
Bình của đạo diễn Phạm Quốc Dũng, kể về một cậu bé lang thang trong công trường của một ngôi chùa, nơi cánh rừng hẻo lánh, tưởng chừng bình yên. Cậu gặp gỡ những người lạ trên đường, chứng kiến họ lần tìm lời giải cho bản thân.

Đạo diễn Phạm Quốc Dũng (phải) và Lê Bình Giang

Chung cư của em của đạo diễn Lê Bình Giang, với cách kể hài hước về bà quản lý chung cư phát hiện ra có căn hộ đang lén lút nuôi chó, vi phạm quy định cấm động vật nuôi của chung cư, và từ đó một cuộc truy bắt được diễn ra. Người chủ ôm con chó của mình đi trốn và trong một khoảnh khắc bị sét đánh, anh biến thành chính con chó của mình.
Mây nhưng không mưa của nhóm đạo diễn Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy, là câu chuyện Kafka thời hiện đại xảy ra tại Việt Nam - một đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình. Bộ phim như một bản tin văn hoá với các sự kiện thường nhật: một đám cưới, một buổi tắc đường, một vụ trộm cướp, một sự hoá thân thần kì và một câu chuyện tình yêu.
 

Nhóm đạo diễn Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy

Trong số đó, bộ phim Bình của đạo diễn Phạm Quốc Dũng đã xuất sắc nhận được giải thưởng Phim ngắn do Hội đồng Thẩm định bình chọn cùng suất học bổng làm phim trị giá 100 triệu đồng trong sự kiện Gặp gỡ mùa thu 2020.

Kết nối và quảng bá điện ảnh Việt với quốc tế

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ: “Trong thời gian qua, điện ảnh Việt đã gặt hái được nhiều thành tựu khi nhiều tác phẩm liên tục được vinh danh tại các liên hoan phim uy tín trên thế giới. Đóng góp khá nhiều giải thưởng từ các LHP ngắn danh tiếng trên thế giới là những tác phẩm được trưởng thành từ Dự án phim ngắn CJ. Điểm đặc biệt của cuộc thi mà tôi đánh giá rất cao đó là không chỉ trao cơ hội cho các đạo diễn trẻ, mà còn góp phần kết nối và quảng bá nền điện ảnh Việt với khán giả quốc tế”.
Trong số các đạo diễn Việt được vinh danh trong dự án lần này, ngoài đạo diễn trẻ từng có kinh nghiệm "chinh chiến" tại các LHP quốc tế như Lê Bình Giang, còn có nhiều gương mặt mới đang khát khao khẳng định bản thân trên con đường trở thành đạo diễn chuyên nghiệp như Lê Lâm Viên, Vũ Minh Nghĩa, Phạm Hoàng Minh Thy và Phạm Quốc Dũng.

Các đạo diễn trẻ của Việt Nam giao lưu với đạo diễn trẻ Hàn Quốc

Cũng trong khuôn khổ chương trình, 4 tác phẩm phim ngắn Hàn Quốc gồm: Người mẹ bao dung – đạo diễn Yujin Lee, Nở rộ – đạo diễn Yulhee Kim, Bông hoa vàng – đạo diễn Hyungnam Pak và Con có ở đây không? – đạo diễn Eunuk Jeong cũng được giới thiệu đến khán giả Việt. Bên cạnh đó, buổi hội thảo trao đổi về những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nền điện ảnh Việt – Hàn cũng được các đạo diễn trẻ và chuyên gia đến từ hai quốc gia thảo luận sôi nổi, mang đến những góc nhìn và hướng đi mới cho phim Việt.
Ông Sim Joon Beom – Tổng giám đốc CGV Việt Nam, đại diện cho đơn vị tổ chức, cho biết: “Sau Dự án phim ngắn CJ mùa 1, các tác phẩm đã được lựa chọn để trình chiếu và gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá tại hơn 20 liên hoan phim uy tín trên thế giới, phải kể đến như LHP quốc tế Berlin, LHP quốc tế Cannes, LHP quốc tế Busan, LHP quốc tế Singapore…"

Cuộc thi làm phim ngắn này trao cơ hội cho các đạo diễn trẻ được trải nghiệm nghề nghệp

Ông cũng cho biết thêm: "Đến với Dự án phim ngắn CJ mùa 2, chỉ trong vòng một tháng sau khi dự án được công bố, chúng tôi đã nhận được gần 300 hồ sơ phim ngắn trên cả nước gửi về. Hơn nữa, chúng tôi vui mừng nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo của Cục Điện ảnh - Bộ VH-TT-DL cũng như các cơ quan quản lý khác. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới cũng như đồng hành cùng sự phát triển của điện ảnh Việt”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.