Bình Định: 318 tàu cá có nguy cơ vi phạm IUU

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
08/03/2023 22:12 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lập danh sách 318 tàu cá thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh, có nguy cơ vi phạm IUU để quản lý, ngăn chặn việc khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ngày 8.3, UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định và các địa phương liên quan rà soát, thống kê, lập danh sách 318 tàu cá thường xuyên hoạt động ngoài tỉnh, có nguy cơ vi phạm IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định).

Nhiều ngư dân tỉnh Bình Định thường xuyên được Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng tuyên truyền về các quy định đánh bắt trên biển

Nhiều ngư dân tỉnh Bình Định thường xuyên được tuyên truyền về các quy định đánh bắt trên biển

HOÀNG TRỌNG

Trong đó, đối với 15 trường hợp chủ các tàu cá đã chuyển hộ khẩu đến tỉnh khác nhưng chưa chuyển đăng ký tàu cá đến nơi ở mới của chủ tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lập danh sách cụ thể, gửi cho các cơ quan liên quan sở tại để bàn giao trách nhiệm quản lý tàu cá và ngư dân cho tỉnh đó và đề nghị quản lý theo quy định.

Đối với 71 tàu cá đã bán ra ngoài tỉnh Bình Định nhưng chưa thực hiện sang tên đổi chủ, phải lập danh sách cụ thể, gửi các cơ quan liên quan sở tại để yêu cầu phối hợp đổi số đăng ký tàu cá và bàn giao, quản lý tàu cá theo quy định.

Đối với 232 tàu cá cũ đã đóng trên 20 năm, thường xuyên hoạt động ở các tỉnh phía nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lập danh sách gửi các cơ quan liên quan sở tại đề nghị không cho xuất bến vì tàu đã cũ, không đảm bảo an toàn; đồng thời tạm dừng cấp phép khai thác đối với tất cả các tàu cá này trong thời gian 3 tháng (để rà soát, phân loại nếu không đủ điều kiện).

Hiện UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi UBND các tỉnh có liên quan đến những tàu cá nói trên phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan (Sở NN-PTNT, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý các cảng cá,…) phối hợp kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, không cấp thủ tục cho các tàu cá nêu trên xuất bến đi khai thác thủy sản nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định.

Bữa ăn của các ngư dân trên tàu cá Bình Định

Bữa ăn của các ngư dân trên tàu cá Bình Định

HOÀNG TRỌNG

Đối với các tàu cá hoạt động trong tỉnh Bình Định, có nguy cơ vi phạm IUU thì tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá, cấm không cho xuất bến nếu tàu cá quá cũ. Đồng thời, có văn bản gửi các cơ quan liên quan của các tỉnh phía nam để phối hợp kiểm soát tàu cá khi hoạt động trên biển.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định có 3 trường hợp tàu cá vi phạm IUU bị Malaysia bắt giữ (theo số liệu Bộ NN-PTNT công bố), trong đó có 1 tàu cá của ngư dân ở TX.Hoài Nhơn, 2 tàu của ngư dân H.Phù Cát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.