Kiên Giang sẽ là tỉnh đi đầu trong việc xử lý nghiêm các vi phạm IUU

23/02/2023 20:35 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tại hội nghị nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU.

Ngày 23.2, tại TP.Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4) tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU.

Kiên Giang sẽ là tỉnh đi đầu trong việc xử lý nghiêm các vi phạm IUU - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

XUÂN LAM

Để thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, quyết tâm chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép trước ngày 31.3.2023 có hiệu quả, đại tá Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng CSB4, đề nghị Ban chỉ đạo IUU tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp quản lý thiết bị giám sát hành trình, thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá khi xuất bến đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật.

Thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt của UBND tỉnh đối với các vụ vi phạm về khai thác IUU đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật. Rà soát, thống kê tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị sớm ban hành quy chuẩn quốc gia về thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu. Trước mắt, phối hợp với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát tàu cá có phương án quản lý, kiểm soát thiết bị giám sát bền vững, không để ngư dân lợi dụng vi phạm.

Ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thống nhất với ý kiến của Tư lệnh Vùng CSB4. Trong thời gian 180 ngày cao điểm thực hiện chống khai thác IUU, Ban chỉ đạo của tỉnh sẽ thường xuyên họp giao ban trực tuyến với các lực lượng trên địa bàn và các địa phương trong tỉnh.

Tỉnh sẽ có văn bản đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống IUU quốc gia có phương án giãn nợ, khoanh nợ đối với những chủ tàu gặp khó khăn; kiến nghị Tổng cục thủy sản những khó khăn hạn chế trong quản lý thiết bị giám sát hành trình.

"Kiên Giang sẽ là tỉnh đi đầu trong việc xử lý nghiêm các vi phạm IUU, nếu chỉ tuyên tuyền mà không xử lý nghiêm thì sẽ không đạt được hiệu quả. Kiên Giang là tỉnh có lượng tàu lớn nhất cả nước, nếu không xử lý nghiêm để người ta thấy lực lượng thực thi pháp luật của tỉnh mạnh, dám làm và xử lý nghiêm thì tôi tin chắc rằng việc thực hiện Quyết định 81 của Chính phủ sẽ rất khó khăn. Bên cạnh đó, tôi đề nghị các lực lượng, trong đó có cả công an, truy ra những người thường xuyên tránh né, dùng các hành vi qua mắt lực lượng chức năng như vừa đi qua biên phòng kiểm tra các thủ tục xong thì ra ngoài kia đổi thuyền trưởng, đổi thủy thủ để đi đánh bắt vùng biển nước ngoài", ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh.

Từ tháng 1.2022 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã chủ trì, tổ chức 7 đợt với 51 lượt tàu tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh Việt Nam –Malaysia -Thái Lan và duy trì thường xuyên 2 tàu, 1 xuồng trực sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật trên vùng biển đảo Thổ Chu, Phú Quốc, thực hiện nhiệm vụ chống khi thác IUU khi có tình huống. Tiến hành kiểm tra 186 vụ, phát hiện 212 tàu cá vi phạm khai thác IUU, xử phạt hơn 2,3 tỉ đồng. Trong đó, tàu cá Kiên Giang là 82 vụ với 96 tàu, xử phạt gần 1,5 tỉ đồng, chiếm 42,3% số tàu và 63,4% số tiền xử phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.