Kiên Giang xây dựng cầu liên kết vùng U Minh Thượng và trục đường ven biển

23/02/2023 15:13 GMT+7

Cầu thị trấn Thứ 11 vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo đảm nhận vai trò liên kết vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) và trục đường ven biển đi đến tỉnh Cà Mau.

Ngày 23.2, UBND H.An Minh (Kiên Giang) tổ chức khởi công xây dựng cầu thị trấn Thứ 11 vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo. Cầu có tổng chiều dài 1,76 km, kinh phí đầu tư 200 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến 36 tháng, kể từ ngày khởi công.

Kiên Giang xây dựng cầu liên kết vùng U Minh Thượng và trục đường ven biển  - Ảnh 1.

Lễ khởi công xây dựng cầu thị trấn Thứ 11 vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo

XUÂN LAM

Kênh Tân Bằng - Cán Gáo chạy song song với đường tỉnh 967, chia địa giới H.An Minh thành 2 phía bờ đông và bờ tây, được kết nối với nhau bằng các cầu sắt có tải trọng nhỏ (dưới 3,5 tấn).

Nằm trong vùng U Minh Thượng - căn cứ kháng chiến qua các thời kỳ, H.An Minh có hệ thống kênh rạch chằng chịt, nhưng việc đầu tư cho giao thông nông thôn còn hạn chế nên việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân gặp không ít khó khăn.

Việc xây dựng cầu vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đảm nhận vai trò liên kết vùng U Minh Thượng và trục đường ven biển đi đến tỉnh Cà mau, tạo thành trục giao thông kết nối phía đông với các huyện vùng U Minh Thượng, phía tây kết nối vào trục đường ven biển đi tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Phỉ, Chủ tịch UBND H.An Minh (Kiên Giang), cho rằng cầu thị trấn Thứ 11 vượt kênh Tân Bằng - Cán Gáo hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển gắn với du lịch sinh thái biển, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.