Bình Định cần rút kinh nghiệm phát triển của Đà Nẵng, Khánh Hòa

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/02/2022 06:38 GMT+7

Ngày 15.2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác T.Ư về thăm và làm việc với tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và công tác trọng tâm năm 2022.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Định kiến nghị T.Ư quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng xã đảo Nhơn Châu (TP.Quy Nhơn), đầu tư nâng cấp hồ Định Bình (H.Vĩnh Thạnh) và hồ Núi Một (TX.An Nhơn), xây dựng Cảng hàng không Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế, đầu tư xây dựng dự án tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với chiều dài 160 km.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

HOÀNG TRỌNG

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ VH-TT-DL hỗ trợ kinh phí để đầu tư tu bổ, tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử, nhất là các tháp Chăm, hỗ trợ tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đối với võ cổ truyền Bình Định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép để đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Bình Định về sự phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong khu vực, trở thành một điểm đến mới của các nhà đầu tư, du khách, đồng thời lưu ý tỉnh này cần có sự bứt phá, đột phá hơn nữa trong phát triển.

Theo Chủ tịch nước, tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu tốc độ phát triển khá cao nhưng điều quan trọng là phải lâu dài, bền vững. “Rút kinh nghiệm một số tỉnh miền Trung, như Khánh Hòa phá vỡ quy hoạch, Đà Nẵng cũng mất nhiều cán bộ, gần đây là Bình Thuận. Đất đai là phải đấu giá hết vì nếu làm sai là phải trả giá. Phát triển bền vững là nguyên tắc quan trọng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng lưu ý Bình Định cần phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với thế mạnh địa phương, bảo vệ môi trường sống, tiếp tục cải tạo môi trường đầu tư, kiên trì thu hút những dự án lớn… Đặc biệt, tỉnh cần đặt mục tiêu đưa Quy Nhơn - Bình Định thành điểm đến du lịch của châu Á và phải làm sao để Quy Nhơn ngày càng hấp dẫn hơn.

Chủ tịch nước ghi nhận, ủng hộ các kiến nghị của tỉnh Bình Định như xây dựng sân bay Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế, mở rộng cảng Quy Nhơn, nghiên cứu xây dựng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku…

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn), dự lễ khởi công xây dựng công trình đập dâng Phú Phong (H.Tây Sơn), dự lễ khánh thành công viên nhạc nước tại dự án khu đô thị Merryland Hải Giang (TP.Quy Nhơn) của Tập đoàn Hưng Thịnh, thăm các gia đình chính sách tại TP.Quy Nhơn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.