Bình Định: Cấp cứu một công dân Trung Quốc bị đau bụng khi đi trên tàu hàng

05/08/2022 16:16 GMT+7

Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Bình Định phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đưa 1 người Trung Quốc (đang đi trên tàu hàng) nghi bị viêm ruột thừa vào bệnh viện cấp cứu.

Lúc 14 giờ ngày 5.8, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định đã kịp thời đưa 1 công dân Trung Quốc nghi bị viêm ruột thừa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, công dân Trung Quốc này tên Lin Jing Ming (36 tuổi), là máy trưởng trên tàu hàng Zhong Hang Sheng (quốc tịch Trung Quốc).

Đưa ông Lin Jing Ming từ tàu hàng Zhong Hang Sheng vào bờ để cấp cứu

Khánh Lâm

Ngày 5.8, khi tàu Zhong Hang Sheng trên hành trình từ Đà Nẵng đi TP.HCM, khi đến địa phận phao số 0 trên luồng hàng hải Cảng Quy Nhơn (Bình Định) thì bất ngờ ông Lin Jing Ming lên cơn đau dữ dội, nhất là phía bụng dưới và có xu hướng lan sang bên phải. Nhân viên y tế trên tàu nghi là viêm ruột thừa.

Nhân viên y tế Bộ đội Biên phòng Bình Định kiểm tra sức khỏe cho ông Lin Jing Ming

khánh lâm

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo cho Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn cử 5 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 cano, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp cận và người đàn ông Trung Quốc vào bờ để cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.