Bình Định: Điều động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch Covid-19 tại Kiên Giang

10/11/2021 18:15 GMT+7

Bộ Tư lệnh BĐBP điều động 40 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc BĐBP Bình Định tăng cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, tham gia chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang.

Ngày 10.11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị công bố quyết định, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho BĐBP Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bình Định (ở giữa) trao quyết định và quà cho các cán bộ, chiến sĩ được điều động

thanh bình

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã công bố và trao quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP điều động 40 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc BĐBP Bình Định tăng cường làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Kiên Giang.

Những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ được điều động đợt này đều viết đơn tình nguyện, có sức khỏe, phẩm chất, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và đã được tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cho biết những cán bộ, chiến sĩ tăng cường trong sẽ được biên chế tạm thời cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang, được điều động về các chốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, biển, đảo, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, An Minh, An Biên, Kiên Lương, Kiên Hải và TP.Hà Tiên.

Ngày 10.11: Cả nước 7.930 ca Covid-19, 1.254 ca khỏi | TP.HCM 1.414 ca

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Định, đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của 40 cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, đại tá Phan Trường Sơn yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường đợt này tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm sâu sắc những tồn tại hạn chế sau 2 đợt tăng cường trước đó, đồng thời phải thể hiện ý chí, quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, khắc phục khó khăn, giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân địa phương. Phải tích cực tuyên truyền cho nhân dân biên giới hiểu rõ mức độ nguy hiểm của các hành vi buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép trên đường biên, lối mở và công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời ngăn chặn xử lý, không cho dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Đây là đợt thứ 3 BĐBP tỉnh Bình Định điều động lực lượng tăng cường cho BĐBP tỉnh Kiên Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.