Vì sao vượt biên trái phép gia tăng phức tạp trên tuyến biên giới giáp Campuchia?

Giang Phương
Giang Phương
31/10/2021 17:43 GMT+7

Trong 1 tháng trở lại đây, tuyến biên giới giáp ranh giữa Tây Ninh với các tỉnh thuộc Campuchia luôn 'nóng' tình trạng người Việt ồ ạt vượt biên trái phép.

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh, cho biết tình trạng vượt biên trái phép sang Campuchia thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng.

Lực lượng BĐBP Tây Ninh tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới

GIANG PHƯƠNG

Chỉ tính riêng từ giữa tháng 9 đến nay, trên tuyến biên giới Tây Ninh (dài 240 km, giáp Campuchia), lực lượng biên phòng đã bắt trên 30 vụ với hơn 40 người tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Chỉ cần biết đánh máy tính, người xuất cảnh trái phép sang Campuchia được hứa trả lương ngàn USD

Làm không công 6 tháng để trả phí vượt biên

Tình trạng vượt biên càng 'nóng' hơn trong những ngày cuối tháng 10.2021. Chỉ tính riêng trong hai ngày 28 và 29.10, lực lượng biên phòng Tây Ninh đã chặn đứng 4 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 8 người liên quan. Trước đó, ngày 17 và 18.10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc (thuộc BĐBP Tây Ninh) cũng đã kịp thời ngăn chặn 5 người, phối hợp với biên phòng Campuchia bắt giữ 16 người khác trong cùng đường dây với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhóm người xuất cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng tạm giữ

GIANG PHƯƠNG

Cụ thể, lúc 10 giờ 30 ngày 17.10, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện xe tải BS 51C - 433.44 đang dừng trên đường 792 (thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, H.Tân Biên). Khi đến đoạn đường giáp biên giới Campuchia, chiếc xe tải bất ngờ mở thùng xe bên mặt hông cho những người trên xe bỏ chạy vào rừng, trốn sang biên giới Campuchia.

Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ 5 người. Đồn Biên phòng ngay lập tức thông báo với lực lượng Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới Con Chơ Rút, thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 615, Công an tỉnh Tbong Khmum (Campuchia). Sau một ngày, lực lượng Campuchia đã bắt giữ 16 người nhập cảnh trái phép và bàn giao cho BĐBP Tây Ninh xử lý.

Chiếc xe tải mở thùng xe để những người xuất cảnh trái phép chạy vào rừng, trốn sang biên giới Campuchia

GIANG PHƯƠNG

Trong số những người vượt biên bị phát hiện, N.P.L (23 tuổi, ngụ xã Phước Bình, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh), cho biết được giới thiệu một đường dây đưa người sang Campuchia làm việc với lương 23 - 30 triệu đồng/tháng, L. cùng với bạn liều mình đi. Sau khi lên xe tải được đóng thùng kín, toàn bộ người trong thùng xe được căn dặn phải cài đặt điện thoại sang chế độ im lặng hoặc tắt nguồn. Khi đến đoạn biên giới vắng người giáp rừng, xe tải mở thùng (ở mặt hông) để tất cả người trong thùng xe lao xuống, chạy vào rừng trốn sang hướng Campuchia.

L. kể: "Lúc chạy không biết sẽ đi đâu, chỉ biết chạy và chạy. Khi trốn thoát được thì suốt một đêm nằm im trong rừng. Sau đó bị lực lượng biên phòng Campuchia bắt giữ, trả về”.

Biên phòng lấy lời khai những người xuất cảnh trái phép bị tạm giữ

GIANG PHƯƠNG

Tương tự P.Đ.C (32 tuổi, ngụ H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cũng bị bắt giữ, thuật lại khi bị lực lượng biên phòng truy đuổi thì nhóm núp lại trong rừng suốt hơn 1 đêm. Dù biết hành vi xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật nhưng do nghĩ chỉ cần qua được thì mức lương sẽ rất cao nên bất chấp nguy hiểm, không lường trước hậu quả.

Hơn 1 tháng, lực lượng biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đã bắt trên 13 vụ với 63 người xuất nhập cảnh trái phép

GIANG PHƯƠNG

Còn T.T.H.T (21 tuổi, ngụ TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) ngồi lặng ở một góc trên dãy ghế tại điểm cảnh giới chốt Cứ 24 sau khi bị bắt. T. kể, khi nghe tuyển công việc với mức lương 23 triệu đồng/ tháng, chưa tính tiền hoa hồng thì T. tìm cách vượt biên trái phép. “Người ta nói, việc của tụi em làm quảng cáo các trang game. Dù chưa biết công việc sẽ như thế nào nhưng chỉ biết phía công ty không đòi hỏi trình độ cao mà chỉ cần biết sử dụng máy tính. Công ty hứa lo chi phí vượt biên 1.700 USD/ người, số tiền này không cần phải đóng trước mà làm việc không lương 6 tháng để cấn trừ", T. kể.

Điều tra đường dây đưa người vượt biên trái phép

Theo thống kê của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, từ ngày 25.9 đến cuối tháng 10.2021, lực lượng biên phòng tại đây đã bắt trên 13 vụ với 63 người xuất nhập cảnh trái phép.

Xe tang vật đưa người xuất nhập cảnh trái phép bị tạm giữ

GIANG PHƯƠNG

Thượng tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, cho biết đoạn biên giới do Đồn quản lý dài 19,5 km và hiện đang duy trì 16 điểm chốt phòng, chống dịch cùng 6 điểm quan sát. Tuy nhiên, do phía ngoại biên Campuchia có tuyến quốc lộ 7 nằm rất gần với đường ĐT 792 của Tây Ninh, trong khi đường tuần tra của nước bạn nằm song song và cách đường ĐT 792 cũng chỉ 5-20m. Lợi dụng địa hình thuận lợi này, các tổ chức đã đánh dấu bằng tọa độ để thả người, rước người vượt biên.

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh, nhận định trong thời gian tới, tình hình vượt biên trái phép sẽ tiếp tục gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi hơn, kể cả tội phạm buôn lậu, ma túy… Cũng theo đại tá Vương, hiện BĐBP Tây Ninh vẫn đang duy trì 159 chốt kiểm soát, phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự để ngăn chặn. Trong khi đó, BĐBP Tây Ninh cũng đang phối hợp với công an để điều tra các đường dây tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.