Bình Định: Gia hạn thời gian thực hiện dự án đường Ngô Mây nối dài

Thanh Quân
Thanh Quân
21/09/2023 14:53 GMT+7

HĐND tỉnh Bình Định vừa thông qua tờ trình về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đường Ngô Mây nối dài (TP.Quy Nhơn).

Sáng 21.9, HĐND tỉnh Bình Định khai mạc kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét 15 tờ trình và dự thảo nghị quyết nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Bình Định: Gia hạn thời gian thực hiện dự án đường Ngô Mây nối dài - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Định

THANH QUÂN

Trong số đó, tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đường Ngô Mây nối dài (TP.Quy Nhơn) đã được đưa ra.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, bắt đầu từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây, điểm kết thúc giáp với đường Điện Biên Phủ (thuộc khu đô thị hồ Phú Hòa), TP.Quy Nhơn.

Theo dự án, chiều dài tuyến đường hơn 1,37 km, bề rộng nền đường 33 m, tổng vốn đầu tư 396 tỉ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Bình Định: Gia hạn thời gian thực hiện dự án đường Ngô Mây nối dài - Ảnh 2.

Dự án đường Ngô Mây nối dài vẫn chưa thể tiếp tục triển khai do vướng công tác giải phóng mặt bằng

THANH QUÂN

Hầu hết các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng của dự án đều ở 2 phường Quang Trung và Ngô Mây (TP.Quy Nhơn). Nhà của những hộ dân này xây dựng lâu năm và đã xuống cấp. Trong đó, rất ít hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên việc xây mới, sửa chữa gặp nhiều khó khăn.

Theo UBND TP.Quy Nhơn, dự án đường Ngô Mây nối dài ảnh hưởng khoảng 200 hộ dân về đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối và hoa màu. Đa số là các hộ dân nằm trên sườn, triền núi là chính nên trong số đó chỉ có 11 hộ dân có sổ đỏ, còn lại khoảng 189 hộ là tự ý lấn chiếm xây dựng nhà, sử dụng đất chưa được cấp sổ.

Trong tờ trình gửi HĐND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đã hết nhưng nhà thầu chưa thể triển khai thi công do còn vướng trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Để tiếp tục giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai dự án đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Bình Định có tờ trình trình HĐND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến đường Ngô Mây nối dài từ năm 2019 - 2023 thành 2019 - 2025.

Sau khi thảo luận, tờ trình và dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án đường Ngô Mây nối dài (TP.Quy Nhơn) đã được HĐND tỉnh Bình Định thông qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.