Bình Định: Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thanh Quân
Thanh Quân
22/02/2024 16:31 GMT+7

Ngày 22.2, Công an H.Phù Cát (Bình Định) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án tài xế xe tải gây tai nạn chết người tại địa phương rồi bỏ chạy.

Theo đó, Công an H.Phù Cát đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Sơn (29 tuổi, ở xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Định: Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tài xế tông chết người rồi bỏ trốn

C.T.V

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 23.1, trên QL1, đoạn thuộc xóm 5, thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh (H.Phù Cát), xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người.

Cụ thể, trong lúc ông Trần Văn Lập (40 tuổi, ở xã Cát Tài, H.Phù Cát) đi bộ trên QL1 thì xảy ra va chạm với một xe chạy hướng bắc - nam. Hậu quả, ông Trần Văn Lập tử vong tại chỗ, còn tài xế điều khiển xe trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng phối hợp Công an H.Phù Cát tổ chức truy tìm phương tiện liên quan vụ tai nạn.

Qua rà soát các nguồn dữ liệu, lực lượng chức năng xác định phương tiện nghi vấn liên quan vụ tai nạn giao thông chết người là xe tải BS 79H - 012.93. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã liên lạc các tổ CSGT trên QL1 để truy tìm tài xế liên quan.

Đến 12 giờ 24 ngày 23.1, Tổ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện, tạm giữ xe tải BS 79H - 012.93 và người điều khiển xe này là Nguyễn Ngọc Sơn.

Khai nhận trước cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Sơn thừa nhận đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi va chạm với ông L. Tài xế Sơn cũng cho rằng do lúc đó bối rối quá nên kéo nạn nhân vào lề đường rồi lái xe đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.