Bình Định kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ phát triển công nghiệp

Thanh Quân
Thanh Quân
09/08/2024 18:55 GMT+7

Ngày 9.8, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị đến Bộ Công thương, liên quan đến công nghiệp, năng lượng, khuyến công, khoáng sản...

Bình Định kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ phát triển công nghiệp- Ảnh 1.

Đoàn công tác Bộ Công thương làm việc với tỉnh Bình Định

LÊ ANH

Theo đó, để Bình Định trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo phía nam của vùng, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công thương tạo điều kiện hỗ trợ Bình Định giới thiệu, xúc tiến các tập đoàn kinh tế đầu tư các dự án lớn, trọng điểm, tạo động lực để Bình Định phát triển. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh Bình Định tham gia đề án thí điểm đầu tư các cụm công nghiệp tập trung theo mô hình cụm liên kết sản xuất các nguyên phụ liệu quan trọng ngành may mặc.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có Tập đoàn PNE (Đức) đăng ký khảo sát đầu tư dự án nhà máy điện gió công suất 2.000 MW. Tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ Công thương xem xét điều chỉnh, bổ sung dự án điện gió ngoài khơi tỉnh này với công suất giai đoạn thí điểm 750 MW do Tập đoàn PNE đăng ký đầu tư, vào dự thảo đề án về thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi do Bộ Công thương xây dựng, để Bình Định có cơ sở và thuận lợi trong thu hút đầu tư.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện còn 11 đơn vị ngoài ngành điện đang hoạt động quản lý, kinh doanh điện nông thôn, vì vậy tỉnh đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục thực hiện tiếp nhận và hoàn trả vốn đối với lưới điện hạ áp nông thôn của các đơn vị có đầu tư nâng cấp, cải tạo sau ngày 12.2.2000.

Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo EVN tiếp nhận và hoàn trả vốn đối với các dự án lưới điện hạ áp nông thôn; quan tâm cấp điện cho làng O2, làng căn cứ cách mạng trong chiến tranh, hiện có 54 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu là đồng bào Ba Na; đưa 2 dự án khai thác titan sắp hết hạn và chưa khai thác do người dân không đồng thuận ra khỏi quy hoạch khoáng sản.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, triển khai quy hoạch về năng lượng, khoáng sản trên địa bàn sẽ vừa khai thác tiềm năng sẵn có, vừa đóng góp cho ngân sách tỉnh, mà còn thu hút các dự án thúc đẩy phát triển công nghiệp.

"Bình Định có tỷ lệ che phủ rừng lớn, phù hợp phát triển thị trường tín chỉ carbon - cấp chứng chỉ xanh cho sản xuất và xuất khẩu. Tỉnh phải đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, sạch và tuần hoàn", Bộ trưởng Bộ Công thương lưu ý.

Đối với những kiến nghị của Bình Định, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo các vụ, cục trực thuộc quan tâm hỗ trợ, đồng hành để sớm tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại cho địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.