Bình Định: Luân chuyển vị trí hai giám đốc sở

Thanh Quân
Thanh Quân
23/03/2023 20:53 GMT+7

Chiều 23.3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm hai giám đốc sở.

Theo đó, ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định, đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT). Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 25.3.2023.

Bình Định: Luân chuyển vị trí hai giám đốc sở - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính Bình Định (bìa phải) được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở KH-ĐT Bình Định

THANH QUÂN

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định đến nhận công tác tại Sở Tài chính và được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 25.3.2023.

Bình Định: Luân chuyển vị trí hai giám đốc sở - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định (bìa phải) được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tài chính

THANH QUÂN

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch tỉnh Bình Định, nêu bật vai trò của công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ và khẳng định đây là việc làm nhằm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thực tế, giúp cán bộ có điều kiện, môi trường rèn luyện, trưởng thành, phát triển toàn diện hơn.

Ông Lê Hoàng Nghi bắt đầu làm việc tại Sở Tài chính tỉnh Bình Định từ năm 1988 cho đến nay. Tháng 3.1988, ông Nghi bắt đầu với vị trí chuyên viên Phòng Ngân sách thuộc Sở Tài chính, sau đó ông đã làm việc qua nhiều vị trí khác nhau. Từ tháng 3.2013 đến nay, ông Lê Hoàng Nghi làm Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Thành Hải tham gia công tác tại Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định hơn 20 năm. Năm 2004, ông Hải làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định. Sau đó, ông Hải kinh qua nhiều vị trí, đến năm 2020, ông Nguyễn Thành Hải được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.