Bình Định: Tước giấy phép lái xe đối với tài xế xe ben chạy ngược chiều

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
09/09/2022 09:23 GMT+7

Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook về việc xe ben chạy ngược chiều trên đường ven biển tỉnh Bình Định, lực lượng CSGT tiến hành xác minh, xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe đối với tài xế vi phạm.

Ngày 9.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã làm việc với tài xế P.H.P (ở H.Phù Cát) để xử lý về hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều trên đường 1 chiều của tài xế này.

Lực lượng CSGT làm việc với tài xế P.H.P (áo thun xanh ngắn tay)

CSGT cung cấp

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip 1 xe ben đi ngược chiều trên đường ven biển thuộc địa phận H.Phù Cát.

Người đăng clip này cho biết đang điều khiển ô tô trên tuyến đường ven biển vào chiều 3.9 theo hướng bắc - nam, khi đến H.Phù Cát thì bất ngờ gặp 1 xe ben chạy ngược chiều. Đoạn đường này có 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và dải phân cách ở giữa.

Nhiều người bình luận trên mạng xã hội cho rằng hành vi điều khiển xe chạy ngược chiều của tài xế xe ben gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Xe ben do tài xế P.H.P. chạy ngược chiều trên đường 1 chiều

cắt từ clip

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định tiến hành xác minh và xác định phương tiện nói trên di chuyển ngược chiều trên tuyến ĐT 639 (đoạn qua địa bàn xã Cát Hải, H.Phù Cát) vào ngày 3.9 nên đã mời tài xế vi phạm đến làm rõ.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng cho tài xế P.H.P xem lại hình ảnh vi phạm, giải thích về hành vi chạy ngược chiều vào đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều được quy định tại Điểm c, khoản 5, Điều 5, Nghị định 100/2019 NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021 NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm này, tài xế P.H.P bị phạt hành chính 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 3 tháng. Tài xế P. thừa nhận việc điều khiển xe chạy ngược chiều là sai và cam kết không tái phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.