CSGT TP.HCM kiểm tra hành chính thanh thiếu niên chạy xe phân khối lớn đi chơi khuya

18/06/2022 09:02 GMT+7

Sau 22 giờ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra hành chính thanh thiếu niên chạy xe phân khối lớn đi chơi khuya có hành vi tụ tập thành tốp, lưu thông thành đoàn từ 3 xe trở lên, không đội mũ bảo hiểm... để ngăn ngừa đua xe.

Ngày 18.6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Trạm CSGT Đa Phước (thuộc PC08) sẽ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ hè.

Theo CSGT, dịp hè, một số học sinh, sinh viên có thời gian vui chơi, giải trí nên có các vi phạm về giao thông như: chạy xe máy khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe ngược chiều...

Ngoài ra, một số trường hợp, các em tham gia các trang mạng xã hội và bị bạn bè, người xấu lôi kéo, kích động tham gia tụ tập, lưu thông thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép vào những ngày cuối tuần.

Do đó, CSGT Đa Phước sẽ bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, quán xuyến tốt địa bàn, tuyến trọng điểm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, đặc biệt là các ngày cuối tuần.

CSGT Đa Phước tăng cường kiểm tra hành chính thanh thiếu niên chạy xe vi phạm luật giao thông

Nhật Thịnh

CSGT sẽ phối hợp với Công an các quận, huyện, các lực lượng nghiệp vụ có phương án bố trí lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm thông tin khi có tình hình phức tạp xảy ra nhằm chủ động phòng ngừa xử lý ngăn chặn ngay từ đầu các biểu hiện nhen nhóm tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và phối hợp truy bắt có hiệu quả.

"Sau 22 giờ, CSGT tập trung kiểm tra hành chính thanh thiếu niên sử dụng xe phân khối lớn đi chơi khuya có các hành vi tụ tập thành tốp, lưu thông thành đoàn từ 3 xe trở lên, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông dàn hàng ngang, phóng nhanh lạng lách trên đường nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đồng thời góp phần phòng chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng", CSGT cho hay.

Ngoài ra, CSGT Đa Phước sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Trong quá trình xử lý, CSGT sẽ kết hợp giải thích, răn đe, nhắc nhở để hạn chế đến mức thấp nhất việc các em tái phạm.

Bên cạnh đó, CSGT Đa Phước chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị trú đóng để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.