Bình Dương: Bắt giữ 7 nghi phạm liên quan vụ hỗn chiến làm 2 người chết

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/10/2022 11:03 GMT+7

Ngày 15.10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm liên quan vụ trọng án xảy ra ở P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên) làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng, gồm: Lê Văn Mến (29 tuổi), Lê Văn Thương (27 tuổi), Lê Văn Nhớ (25 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp); Huỳnh Hoàng Liệt (21 tuổi), Trần Mộng Cầm (35 tuổi, cùng ngụ Cà Mau); Nguyễn Văn Nhanh (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) và Lâm Thị Kiều (33 tuổi, ngụ Kiên Giang). Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng xác định được 1 nghi phạm tên Thuận (bạn của Mến, chưa rõ lai lịch) có liên quan đến vụ án mạng.

Các nạn nhân tử vong tại chỗ gồm: Phan Gia Huy (20 tuổi) và Nguyễn Hùng Lý (18 tuổi, cùng ngụ Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, chiều 14.10, nhóm của Mến, Thương, Nhớ, Cầm, Kiều, Liệt và Nhanh, rủ nhau đến một quán nhậu trên đường Võ Thị Sáu thuộc khu phố Khánh Hội (P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) nhậu.

Cùng thời điểm này, nhóm của nạn nhân Huy và Lý cũng đang ngồi nhậu ở quán. Trong lúc nhậu, giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi qua lại. Tiếp đó, hai nhóm lao vào hỗn chiến bằng vỏ chai bia, dao… Lý và Huy bị đánh tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên chỉ đạo điều tra, truy bắt các nghi phạm liên quan vụ hỗn chiến

Đỗ TrƯờng

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra, truy bắt các nghi phạm liên quan vụ hỗn chiến làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.