Bình Dương: Hai nghi can cướp tiền ở cửa hàng điện thoại khai gì?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/05/2023 12:32 GMT+7

Do kinh doanh thua lỗ nên Bình rủ Dũng thuê ô tô từ TP.HCM lên Bình Dương, tìm những cửa hàng có nữ đứng quầy và chọn thời điểm vắng người thì ra tay cướp tài sản.

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Tân Uyên (Bình Dương) vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bình (ngụ Bình Phước) và Phạm Tiến Dũng (cùng 23 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 24.5, Bình và Dũng đi ô tô BS 51K - 033.33 đến một cửa hàng điện thoại ở TT.Tân Thành (H.Bắc Tân Uyên) để thực hiện cướp tài sản.

Thời điểm này, tại cửa hàng điện thoại có 2 nhân viên đang ngồi trong quầy giao dịch. Khi đến nơi, Bình và Dũng đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang đi vào bên trong, tiến lại sát 1 nhân viên. Sau đó, Bình cầm dao đe dọa, giằng co với nhân viên giao dịch và Dũng mở ngăn kéo lấy khoảng 100 triệu đồng chạy ra ngoài xe.

Bình Dương: Hai nghi can cướp tiền ở cửa hàng Viettel khai do thiếu nợ  - Ảnh 1.

Một nghi can giằng co với nữ nhân viên cửa hàng để nghi can còn lại vào cướp tiền

CHỤP MÀN HÌNH

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 27.5

Bên trong, sau 1 hồi giằng co với nữ nhân viên (còn 1 nhân viên khác thì nhảy ra bàn quầy thoát thân), Bình cầm dao chạy ra ngoài, lên ô tô cùng đồng bọn tẩu thoát.

Tiếp đó, nhân viên (bị khống chế) đã chạy theo tri hô, cùng với người dân và lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ được 2 nghi can cùng tang vật.

Bình và Dũng khai nhận do kinh doanh thua lỗ, thiếu nợ nhiều nên đã bàn bạc cùng nhau thuê ô tô từ TP.HCM lên Bình Dương, tìm những cửa hàng có nữ đứng quầy; chọn thời điểm vắng người thì ra tay cướp tài sản.

Hiện vụ cướp tiền tại cửa hàng điện thoại đang được Công an H.Bắc Tân Uyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.