Chở bạn gái quen qua mạng xã hội ra đồng ngô để hiếp dâm, cướp tài sản

Trần Cường
Trần Cường
25/05/2023 17:43 GMT+7

Quen nhau qua mạng xã hội, ngay trong lần gặp đầu tiên Nam đã chở bạn gái ra đồng ngô gần sông Hồng rồi dùng hung khí đe dọa nhằm quan hệ tình dục. Nam bị Công an H.Lâm Thao (Phú Thọ) giữ để xử lý tội hiếp dâm, cướp tài sản.

Chiều 25.5, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an H.Lâm Thao (Phú Thọ) đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hoài Nam (23 tuổi, trú xã Thọ Xuân, H.Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra hành vi "hiếp dâm" và "cướp tài sản".

Chở bạn gái quen qua mạng xã hội ra đồng ngô để hiếp dâm, cướp tài sản - Ảnh 1.

Công an làm việc với Lê Hoài Nam, người bị tố cáo đã chở bạn gái quen qua mạng xã hội ra đồng ngô để hiếp dâm, cướp tài sản

ANH PHƯƠNG

Trước đó, Công an H.Lâm Thao nhận được trình báo của một cô gái tên N. trú tại Phú Thọ về việc bị Nam dùng dao đe dọa để hiếp dâm, cướp tài sản.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Lâm Thao xác định Nam quen biết chị N. qua mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện, Nam hẹn gặp, sau đó chở chị N. đến cánh đồng ngô ven sông Hồng, đoạn thuộc khu vực xã Phùng Nguyên (H.Lâm Thao).

Tại đây, Nam đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị N. từ chối. Nam đã đánh đập và dùng dao đe dọa sẽ giết nếu chị N. không cho quan hệ. Trong lúc vật lộn, Nam còn giật điện thoại trên tay nạn nhân.

Sau đó, lợi dụng Nam sơ hở, chị N. chạy thoát và được người dân hỗ trợ, đưa đến Công an H.Lâm Thao trình báo.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong số các vụ án hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… xảy ra trong thời gian qua mà nạn nhân và nghi phạm chỉ quen nhau qua mạng xã hội.

Do đó, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân, đặc biệt giới trẻ, cần thận trọng khi tham gia, sử dụng mạng xã hội, tránh trở thành nạn nhân của những vụ việc như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.