Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2024 nhằm bổ sung công chức cho các cơ quan, đơn vị như: Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND TP.Tân Uyên…
Theo danh sách, trong số 83 người đăng ký thi tuyển công chức, có 40 người trúng tuyển và 43 người không trúng tuyển. Đặc biệt, trong số 10 người có trình độ thạc sĩ đăng ký thi tuyển thì có 6 người trúng tuyển, còn lại 4 người không trúng tuyển.
Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương
ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG
Cũng theo danh sách được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, nguyên nhân dẫn đến nhiều người không trúng tuyển do không đạt số điểm theo yêu cầu tuyển dụng và một số ít đã bỏ thi dù trước đó đã đăng ký thi tuyển.
Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết việc thi tuyển công chức là để bổ sung nguồn cán bộ cho các cơ quan Nhà nước bị thiếu hụt do công chức nghỉ việc, hoặc chuyển công tác khác và cán bộ nghỉ hưu theo chế độ.
Bà Huỳnh Thị Thanh Phương cũng cho biết trong trường hợp chưa tuyển đủ công chức để bổ sung cho nguồn thiếu hụt, Bình Dương tiếp tục tổ chức thêm các kỳ thi tuyển mới để tuyển công chức đảm bảo cho bộ máy Nhà nước hoạt động.
Bình luận (4)
Thạc sĩ thì phải soi kĩ thạc sĩ trường nào, viện nào cấp nữa. Chưa kể kinh nghiệm làm việc nữa. Đâu phải cứ thạc sĩ là giỏi.
Đâu phải có bằng thạc sĩ thì thi công chức sẽ đậu đâu....!
Cho dù là tiến sỹ đi nữa thì việc thi trượt là bình thường chứ đừng nói là Th.Sỹ. Không chắc Th. Sỹ đạt trình độ của CV yêu cầu nên không được chọn, kiểu như tiến sĩ về Cờ vua thi tuyển ngành Bơi lội thì rớt là tất yếu, cho thấy cuộc thi nghiêm túc