Bình Dương: Sau sáp nhập có phải đổi nhiều tuyến đường trùng tên?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/05/2025 16:47 GMT+7

Nhiều tuyến đường trong các đô thị ở Bình Dương được đặt tên trùng nhau khá phổ biến như: Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong; Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt… Sau khi sáp nhập cấp xã và cấp tỉnh, liệu các tuyến đường này có phải đổi tên ?

Ngày 27.5, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp về kế hoạch đặt tên cho một số tuyến đường mới ở các huyện thị và các tuyến đường này do các địa phương trong tỉnh lấy ý kiến người dân và đề xuất tên đường.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra và được nhiều người dân quan tâm hiện nay là trong các đô thị ở Bình Dương có nhiều tuyến đường trùng tên nhau, gây khó trong việc giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, quản lý, quy hoạch đô thị, định vị, chỉ đường….

Bình Dương: Sau sáp nhập có phải đổi nhiều tuyến đường trùng tên? - Ảnh 1.

Đường Hùng Vương tại thành phố mới Bình Dương

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cụ thể, tại TP.Thủ Dầu Một có 2 tuyến đường cùng mang tên Hùng Vương (đường Hùng Vương ở P.Phú Cường và đường Hùng Vương dẫn vào thành phố mới). Ngoài ra, đường Hùng Vương còn có ở TP.Bến Cát, H.Dầu Tiếng, H.Phú Giáo, thuộc tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Sau sáp nhập có phải đổi nhiều tuyến đường trùng tên? - Ảnh 2.

Đường Hùng Vương tại P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một).

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Những tuyến đường được đặt tên nhiều nhất ở các huyện, thị thuộc Bình Dương như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ... Những tên đường này có ở nhiều thành phố của Bình Dương như: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên.

Bình Dương: Sau sáp nhập có phải đổi nhiều tuyến đường trùng tên? - Ảnh 3.

Đường Cách Mạng Tháng Tám kéo dài từ TP.Thủ Dầu Một đến gần hết TP.Thuận An

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, sau khi sáp nhập cấp xã và sáp nhập với TP.HCM, Bình Dương có đổi các tuyến đường trùng tên nhau hay không?, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương cho biết, hiện nay, Bình Dương đang yêu cầu các huyện thị trước khi sáp nhập các xã phường và kết thúc hoạt động cấp huyện phải rà soát các tuyến đường trùng tên nhau trên cùng một địa bàn cấp xã (sau khi sáp nhập) để có hướng điều chỉnh, bổ sung trước khi sáp nhập với TP.HCM.

Bình Dương: Sau sáp nhập có phải đổi nhiều tuyến đường trùng tên? - Ảnh 4.

Đường Lê Hồng Phong cũng có mặt ở nhiều đô thị của Bình Dương

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương cũng khẳng định trong cùng 1 xã, phường (sau khi sáp nhập) nếu có 2 tuyến đường trùng tên nhau thì mới phải đổi tên đường.

Còn lại, các tuyến đường trùng tên nhưng khác xã phường thì không cần phải đổi tên, đồng thời sau khi sáp nhập với TP.HCM cũng không cần phải đổi tên các tuyến đường mà ở TP.HCM đã có, để hạn chế sự thay đổi làm "xáo trộn" cuộc sống của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

Bình Dương sáp nhập TP.HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.