Bình Phước: Bắt 2 phụ nữ hoạt động ‘tín dụng đen’, cho vay với lãi suất 182-365%/năm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/12/2022 08:33 GMT+7

2 người phụ nữ tại Bình Phước bị bắt quả tang đang hoạt động cho vay lãi nặng theo hình thức 'tín dụng đen' với số tiền ước tính ban đầu trên 5 tỉ đồng.

Ngày 21.12, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Vũ Thị Kim Tâm (57 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài) và Hồ Thị Thanh Thúy (52 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động ‘tín dụng đen’.

Trước đó, chiều tối 18.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài bắt quả tang Vũ Thị Kim Tâm cùng tang vật là số tiền 3,4 triệu đồng là tiền lãi Tâm vừa nhận của một người vay.

Vũ Thị Kim Tâm và Hồ Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an

CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Khám xét nơi ở của Tâm, công an thu được nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, số tiền Tâm bỏ ra cho vay hơn 4,7 tỉ đồng với 213 lượt người vay, lãi suất 182%/năm. Qua làm việc với một số người vay đã chứng minh được số tiền Tâm cho vay là hơn 2,1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,8 tỉ đồng.

Tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu giữ được

CÔNG AN BÌNH PHƯỚC

Tối cùng ngày (18.12), Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Hồ Thị Thanh Thúy đang nhận số tiền hơn 1,6 triệu đồng là tiền lãi của người vay trả. Qua làm việc với 2 người vay, công an đã chứng minh được số tiền Thúy cho vay hơn 730 triệu đồng, thu lợi bất chính 154 triệu đồng với lãi suất 365%/năm.

Hiện cả 2 người phụ nữ nêu trên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ hoạt động ‘tín dụng đen’, cho vay lãi nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.