Bình Phước: Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/10/2024 17:09 GMT+7

Bé trai 7 tuổi tại Bình Phước tử vong sau khi được chẩn đoán bị sốt xuất huyết Dengue nặng.

Ngày 19.10, lãnh đạo UBND TP.Đồng Xoài (Bình Phước) xác nhận địa bàn vừa ghi nhận bé trai T.V.M.N (7 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài) tử vong do sốt xuất huyết Dengue.

Theo xác minh từ lực lượng y tế, ngày 4.10, cháu N. được người nhà đưa đến một phòng khám tư nhân (H.Đồng Phú) khám, lấy thuốc uống do bị sốt, mệt mỏi, nhưng không thuyên giảm.

Sau đó, bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Quân dân Y 16 (TP.Đồng Xoài) nhập viện, điều trị. Ngày 8.10, bệnh nhi được bác sĩ bệnh viện thông báo men gan tăng nhẹ. Tiếp đó, bệnh nhi có triệu chứng đau bụng và đi cầu phân đen, người nhà có xin chuyển viện nhưng được bác sĩ giải thích tình trạng bệnh nhân đã ổn do đã hết sốt.

Bình Phước: Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức phun xịt hóa chất xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến tối 9.10, bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng (có triệu chứng sốc, suy gan, xuất huyết tiêu hóa).

Đến 3 giờ sáng 10.10, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng nên phải thở máy, lọc thận liên tục. Đến tối 18.10, bệnh nhi đã tử vong.

Theo xác minh dịch tễ, trong khu vực bệnh nhi sinh sống trong vòng 14 ngày qua không có ca bệnh sốt xuất huyết nào. Bệnh nhi học tại Trường tiểu học Tân Phú (P.Tân Phú), buổi chiều thường ở lại nhà bà ngoại (P.Tân Bình) ăn tối và đi học thêm, sau đó mới về nhà ngủ.

Bình Phước: Bé trai 7 tuổi tử vong do sốt xuất huyết- Ảnh 2.

Tuyên truyền người dân diệt lăng quăng, bọ gậy

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, ngày 15.10, em gái bệnh nhân (18 tháng tuổi) cũng có các triệu chứng sốt, mệt mỏi và được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 và cũng được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue.

Ngành y tế địa phương khuyến nghị người dân cần chú ý thu gom vật dụng không cần thiết để tránh nước đọng, thả cá, đậy nắp… các vật chứa nước sinh hoạt để muỗi không có nơi sinh sản, lăng quăng không phát triển; ngủ màn, mặc quần áo dài, thoa kem phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày; khi có dấu hiệu sốt cần phải đến khám tại các cơ sở y tế kịp thời và không tự ý mua thuốc tự điều trị tại nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.