Bình Phước cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp đón lao động trở lại làm việc

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/10/2021 15:03 GMT+7

Làm việc với UBND tỉnh Bình Phước, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương và đề nghị chủ động phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp đón lao động trở lại làm việc.

Ngày 5.10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc tại Bình Phước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước báo cáo tại buổi làm việc

HOÀNG GIÁP

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Phước, tính từ ngày 30.6 đến ngày 4.10, trên địa bàn ghi nhận 1.406 ca dương tính Covid-19, trong đó có 1.026 ca được điều trị khỏi và 12 bệnh nhân tử vong.

3 ngày qua, đã có 43.000 người về quê qua ngả Bình Phước được các lực lượng dẫn đoàn, đảm bảo an toàn

HOÀNG GIÁP

Hiện toàn tỉnh có 487/602 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động; 3.038/3.602 doanh nghiệp phải giảm quy mô sản xuất; 56.012/136.237 người lao động phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương cùng gần 100.000 lao động tự do, đối tượng đặc thù khác bị mất việc làm.

Người dân TP.Đồng Xoài được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ

HOÀNG GIÁP

Bình Phước hiện đã và đang thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp cho khoảng 102.000 lao động; 2.731 trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; 1.762 hộ kinh doanh; 76.468 người lao động không có giao kết hợp đồng…

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH tại TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc

HOÀNG GIÁP

Hỗ trợ 9.554 người dân tỉnh Bình Phước đang sinh sống tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, lao động bị mất việc làm, sinh viên thuộc gia đình khó khăn…với mức chi 700.000 đồng-1 triệu đồng/người. Ngoài ra, tỉnh còn vận động hỗ trợ 220 tấn lương thực, thực phẩm cùng 7.026 túi an sinh xã hội trị giá 16,4 tỉ đồng cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai trong phòng, chống dịch.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng tỷ lệ bao phủ vắc xin tại Bình Phước còn thấp

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đến nay tỉ lệ bao phủ vắc xin trong tỉnh còn thấp. Hiện tỉnh chỉ đạt khoảng 24% dân số cần tiêm được tiêm mũi 1 và 9.6 % được tiêm đủ 2 mũi. Tỉnh Bình Phước cũng kiến nghị Bộ Y tế phân bổ vắc xin nhiều hơn cho Bình Phước trong thời gian tới.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH tại TP.HCM đề nghị Bình Phước cần thống kê số công nhân đang ở các khu nhà trọ để đảm bảo công tác an sinh đối với các đối tượng này nhằm giữ chân người lao động.

Tỷ lệ bao phủ vắc xin tại Bình Phước còn thấp

HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng đánh giá Bình Phước rất quyết liệt, tích cực, chủ động và đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các chính sách liên quan, tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ. Ngoài ra, Bình Phước cũng đã có chính sách đặc thù nhân văn khi hỗ trợ người dân của tỉnh đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng đề nghị Bình Phước cần phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp đón lao động trở lại làm việc trong thời gian tới

HOÀNG GIÁP

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề nghị Bình Phước tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chủ động phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp đón lao động trở lại làm việc. Đặc biệt là việc đi lại giữa các địa phương trong tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo ổn định tâm lý người dân, người lao động...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.