Bình Phước: Đội K72 tìm thấy 39 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
13/12/2022 17:51 GMT+7

Sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước ) đã quy tập thành công 39 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia .

Ngày 13.12, thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72), Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước) cho biết, sau hơn 1 tháng tìm kiếm, Đội K72 đã quy tập được 39 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở hai tỉnh Kratie và Kampongthom, Campuchia.

Đội K72 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K72

Trước đó, ngày 7.11, Đội K72 đã chính thức lên đường để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh ở Campuchia tại 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia).

Tặng xe máy cho người dân nước bạn Campuchia

Đội K72

Trong hơn 1 tháng tại nước bạn, Đội K72 đã phối hợp với chính quyền, Ban chuyên trách, lực lượng vũ trang Campuchia tổ chức tuyên truyền vận động trong nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng ban đầu của các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh; tặng phương tiện, vật chất tuyên truyền cho nhân dân những khu vực trọng điểm đã cùng phối hợp lực lượng K72 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm qua cũng như thực hiện công tác dân vận.

Tổ chức khám bệnh cho người dân nước bạn, nơi Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm

Đội K72

Qua hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 đã phối hợp, khảo sát tìm kiếm và quy tập được 39 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở hai tỉnh Kratie và Kampongthom (Campuchia), trong đó có 1 bộ hài cốt đã xác định được danh tính.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, đây là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của cả tập thể cán bộ chiến sĩ đội K72, đã mang về những món quà vô giá, chào mừng kỷ niệm 78 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.