Hơn 20 năm xuyên biên giới Campuchia tìm hài cốt liệt sĩ hồi hương về đất mẹ

Giang Phương
Giang Phương
07/11/2022 14:06 GMT+7

Hơn 20 năm qua, Đội K71, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh vẫn lặng lẽ lên đường sang các tỉnh biên giới Campuchia để tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ.

Suốt hơn 20 năm qua, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam của tỉnh Tây Ninh (Đội K71), thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh vẫn lặng lẽ lên đường sang các tỉnh biên giới Campuchia để tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ trở về đất mẹ.

Các chiến sĩ Đội K71 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

DƯƠNG PHAN

Ngày 7.11, Ban chỉ đạo 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa qua đoàn công tác do đại tá Hoàng Xuân Cường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 làm trưởng đoàn, sang Campuchia hội đàm và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước giai đoạn 22 (mùa khô 2022 - 2023).

Trước đó, tháng 2.2022, sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, Đội K71 lên đường sang Campuchia thực hiện tiếp hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương.

Tây Ninh tổ chức lễ an táng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên

DƯƠNG PHAN

Đến cuối tháng 6, tại cửa khẩu Chàng Riệc (H.Tân Biên, Tây Ninh), 2 đội quy tập hài cốt liệt sĩ K70 thuộc Quân khu 7 và K71 làm nhiệm vụ trở về. Đã có thêm 238 hài cốt liệt sĩ được đưa về quê hương.

Tháng 7.2022, Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82, nơi yên nghỉ của hơn 14.000 liệt sĩ đã đón nhận các anh trở về đất mẹ bằng nghi lễ an táng, truy điệu được UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức long trọng.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập về nước trở về với đất mẹ sau hàng chục năm ở xứ người

DƯƠNG PHAN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Tây Ninh cho biết, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh luôn tích cực phối hợp với các tỉnh bạn ở Campuchia, tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ bằng lương tâm và trách nhiệm.

Ông Trong chia sẻ: “Những người con trung kiên quả cảm, hễ còn một hương hồn chưa về với đất mẹ, còn một mộ bia chưa được gọi tên là nỗi đau, là trách nhiệm chưa tròn của người đang sống”.

Công tác tìm kiếm, quy tập là hành trình gian nan

DƯƠNG PHAN

Năm 2000, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban chuyên trách tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Đội K71 được lập, chính thức hoạt động từ năm 2001.

Theo Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, hơn 20 năm qua (từ năm 2001 đến ngày 30.6.2022), các đội đã tìm kiếm, quy tập đưa về nước 2.870 hài cốt liệt sĩ. Các chiến sĩ đã vượt qua nhiều khó khăn với sự giúp đỡ của nhân dân Campuchia để hoàn thành nhiệm vụ.

Quân và dân Campuchia giúp đỡ các chiến sĩ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

DƯƠNG PHAN

Theo đại tá Hoàng Xuân Cường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, việc xác định tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn. Đơn vị tổ chức huấn luyện, tập huấn bồi dưỡng tiếng Khmer, truyền thụ kinh nghiệm trong tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ và thực hiện công tác dân vận. Các chiến sĩ luôn được chính quyền, nhân dân và quân đội Hoàng gia Campuchia giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Các chiến sĩ giúp đỡ người dân Campuchia khi đi làm nhiệm vụ

DƯƠNG PHAN

Nhập ngũ từ tháng 2.2021, chiến sĩ Lương Tấn Lộc, ngụ TX.Hòa Thành kể, nhiều lúc hành quân xa phải dậy từ lúc 3 giờ sáng, có khi dựng lều trại ngủ tại chỗ đào tìm vài hôm mới về lại nơi trú quân. Lộc nói: “Mỗi khi tìm được một bộ hài cốt của các chú, các bác ở Campuchia, là có thêm động lực thôi thúc hơn nữa để tìm kiếm, đưa các chú, các bác trở về quê hương sau hàng chục năm”.


Ngày 12.7.2022, Đội K71 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba sau chuyến hành trình dài làm nhiệm vụ ở nước bạn trở về. Theo Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, trong quá trình làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K71 đã làm tốt công tác dân vận trên từng địa bàn công tác. Theo đó, tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho Tiểu khu quân sự và lực lượng bảo vệ 3 tỉnh Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, trị giá 90 triệu đồng. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho 1.031 lượt người dân Campuchia. Đội K71 còn thực hiện các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hợp tác với lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.